- U22 Việt Nam lên đấu pháp trận gặp Uzbekistan
- U22 Việt Nam đánh bại chủ nhà U22 Trung Quốc
- U22 Việt Nam sẽ nỗ lực thi đấu tốt trước Trung Quốc, Hàn Quốc, Uzbekistan
Panda Cup 2025 diễn ra tại Thành Đô - Trung Quốc từ ngày 12 đến 18-11 với sự tham dự của U22 Uzbekistan, U22 Hàn Quốc, U22 Việt Nam và U22 Trung Quốc.
Bước vào giải với tâm thế thoải mái, cọ xát và học hỏi từ các đối thủ được đánh giá mạnh hơn, song với màn trình diễn gây ấn tượng, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh đang đua vô địch một cách sòng phẳng.
![]() |
Cuộc đua vô địch Panda Cup 2025 diễn biến khó lường trước lượt trận cuối |
Với việc U22 Trung Quốc bất ngờ thắng U22 Hàn Quốc 2-0 tại lượt trận áp chót, Panda Cup 2025 đang rất thú vị khi cả bốn đội cùng có 3 điểm.
Thứ hạng các đội lần lượt được xếp từ cao xuống thấp căn cứ theo hiệu số bàn thắng bại: gồm U22 Trung Quốc (hiệu số+1), U22 Hàn Quốc (0), U22 Việt Nam (0), U22 Uzbekistan (-1).
Tại lượt trận cuối ngày 18-11, U22 Việt Nam sẽ vô địch nếu thắng U22 Hàn Quốc trong khi U22 Trung Quốc bất phân thắng bại với Uzbekistan. Đây là kịch bản hoàn toàn có thể xảy ra dựa trên những gì các đội đã thể hiện ở hai lượt trước đó.
Một danh hiệu - nếu có - sẽ giúp U22 Việt Nam thêm động lực và hưng phấn bước vào chiến dịch "săn" huy chương vàng SEA Games 33 tại Thái Lan vào đầu tháng 12.
Tất nhiên, mục tiêu trên hết tại Panda Cup vẫn là thử nghiệm chiến thuật, nhân sự và tích lũy kinh nghiệm trận mạc cho các cầu thủ trẻ. Và sau 2/3 hành trình giải, có thể nói U22 Việt Nam đã thu về nhiều bài học bổ ích.
HLV Đinh Hồng Vinh bày tỏ hài lòng khi các học trò đã thể hiện được tinh thần chiến đấu, sự tổ chức và bản lĩnh trong trận thắng U22 Trung Quốc. Còn tại trận thua U22 Uzbekistan, dù nhận bàn thua sớm nhưng đội đã giữ được sự bình tĩnh, không buông xuôi mà kiên trì với chiến thuật đề ra và nỗ lực tìm bàn thắng.
Với trận đấu cuối cùng gặp U22 Hàn Quốc, HLV Đinh Hồng Vinh đánh giá đây là đối thủ chất lượng cao, tích cực di chuyển và tốc độ tốt. U22 Việt Nam sẽ họp chiến thuật, mục tiêu là thi đấu tổ chức hơn, giữ cự ly đội hình, cải thiện chất lượng ở pha xử lý cuối cùng, và tiếp tục tạo cơ hội cho những cầu thủ cần thêm thời gian thi đấu.
