Tuyển Việt Nam giải tán, chờ giao hữu chất lượng trước AFF Cup 2022

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trong quãng nghỉ từ nay tới AFF Cup cuối năm, đội tuyển Việt Nam hi vọng sẽ có những trận giao hữu chất lượng, đặc biệt vào dịp FIFA Day.

14h30 hôm nay 30-3, đội tuyển Việt Nam sẽ về tới Nội Bài (Hà Nội) sau trận hoà lịch sử 1-1 trên sân của đội tuyển Nhật Bản, đồng thời chính thức khép lại hành trình vòng loại thứ ba World Cup 2022 với 4 điểm/10 trận.

Đội tuyển sẽ giải tán, trong khi HLV Park Hang-seo cùng các trợ lý chuyển sang huấn luyện U23 Việt Nam chuẩn bị cho mục tiêu bảo vệ HCV SEA Games sau đây 2 tháng.

Tuyển Việt Nam cần nhiều trận đấu chất lượng để nâng cao trình độ

Tuyển Việt Nam cần nhiều trận đấu chất lượng để nâng cao trình độ

Trong năm 2022, ngoài vòng loại World Cup, đội tuyển Việt Nam chỉ còn AFF Cup dự kiến diễn ra sau đây 8-9 tháng.

Chắc chắn từ nay tới AFF Cup, Liên đoàn bóng đá Việt Nam cùng HLV Park Hang-seo sẽ phải tính toán, lên kế hoạch cho đội tuyển tập trung để rà soát, kiểm tra đội hình trước giải đấu quan trọng nhất khu vực. Đi cùng với đó có thể là các trận giao hữu quốc tế.

Thông trường, các đội tuyển sẽ tập trung vào dịp FIFA Day để thi đấu giao hữu quốc tế. Bên cạnh mục tiêu về chuyên môn, đây còn là dịp để các đội tuyển cải thiện thứ hạng FIFA.

Thời gian qua, trong khi Việt Nam tham dự vòng loại thứ ba World Cup 2022, các đội bóng Đông Nam Á như Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Singapore, Philippines... đều tận dụng FIFA Day để tổ chức đá giao hữu, nhằm hướng tới các mục tiêu quan trọng trong năm 2022.

Tháng 6 tới, khi các đội bóng khu vực tham dự vòng loại Asian Cup 2023 (giải đấu mà tuyển Việt Nam đã giành vé dự vòng chung kết thông qua vòng loại World Cup 2022), thầy trò HLV Park Hang-seo có khoảng 15 ngày FIFA Day để hội quân, đá giao hữu.

Đây cũng là thời điểm V-League đang tạm nghỉ, nhường chỗ cho U23 Việt Nam làm nhiệm vụ VCK U23 châu Á. Vì vậy, HLV Park Hang-seo chắc chắn sẽ đề xuất VFF liên hệ đối tác, thi đấu các trận giao hữu chất lượng.

Tháng 6 cũng là thời điểm ông Park chính thức rời cương vị HLV trưởng U23 Việt Nam để chuyên trách đội tuyển quốc gia và AFF Cup 2022 là giải đấu duy nhất còn lại trong bản hợp đồng với VFF kéo dài tới tháng 1-2023.