Chủ tịch AFC ấn tượng trận hoà của tuyển Việt Nam trước Nhật Bản

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Chủ tịch AFC Salman Bin Ibrahim Al-Khalifa chúc mừng đội tuyển Việt Nam đã thi đấu kiên cường, tạo bất ngờ trước đội chủ nhà Nhật Bản và trước đó là chiến thắng lịch sử trước Trung Quốc tại vòng loại World Cup 2022.

Tối 29-3, đội tuyển Việt Nam với lực lượng thiếu hụt đã có trận hoà lịch sử 1-1 trước đội 7 lần giành vé World Cup là Nhật Bản, ngay trên sân Saitama 6 vạn khán giả đội bạn.

Kết quả này được xem là bất ngờ lớn nhất của lượt trận cuối vòng loại thứ ba World Cup 2022, được bàn bè quốc tế, trong đó có các quan chức liên đoàn bóng đá châu Á ngợi khen.

Chủ tịch AFC và quyền Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn (phải) gặp gỡ bên lề Đại hội FIFA lần thứ 72

Chủ tịch AFC và quyền Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn (phải) gặp gỡ bên lề Đại hội FIFA lần thứ 72

Quyền chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) - Trần Quốc Tuấn cho biết, tại cuộc gặp bên lề phiên họp Thường vụ Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) và Đại hội FIFA lần thứ 72 diễn ra từ 28-3 đến 1-4-2022, Chủ tịch AFC Salman Bin Ibrahim Al-Khalifa cùng lãnh đạo các liên đoàn bóng đá quốc gia tham dự sự kiện chúc mừng đội tuyển Việt Nam đã thi đấu kiên cường, tạo bất ngờ trước chủ nhà Nhật Bản.

Đặc biệt khi đội tuyển Việt Nam là đại diện duy nhất Đông nam Á tham dự vòng loại thứ ba World Cup 2022, và trước đó có chiến thắng lịch sử 3-1 trước một đội bóng châu lục là Trung Quốc.

Cũng tham dự cuộc họp quan trọng của FIFA và AFC tại Qatar, Tổng thư ký AFC Windsor John bày tỏ, trận hòa của Việt Nam trước Nhật Bản là bất ngờ lớn nhất của vòng loại thứ ba World Cup 2022 và là động lực để các nước Đông Nam Á phấn đấu.

Cùng với đó, lãnh đạo AFC cùng các liên đoàn bóng đá quốc gia đều đánh giá cao những bước tiến của bóng đá Việt Nam trong thời gian qua, nổi bật là việc đội tuyển nữ quốc gia giành quyền tham dự World Cup nữ 2023.