Sau 15 năm, tuyển Việt Nam mới lại ghi bàn vào lưới Nhật Bản

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bàn thắng của hậu vệ Nguyễn Thanh Bình trước ĐT Nhật Bản tối 29-3-2022 trên SVĐ Saitama, là lần đầu tiên ĐT Việt Nam chọc thủng lưới đối thủ này sau 15 năm.

Ở trận đấu chia tay vòng loại cuối World Cup 2022, ĐT Việt Nam gây bất ngờ khi mở tỉ số ở phút 19, sau cú đánh đầu đập đất từ tình huống phạt góc của hậu vệ Thanh Bình.

Dù sau đó, Yoshida gỡ 1-1 cho Nhật Bản, nhưng 1 điểm vẫn là kết quả ngoài mong đợi của thầy trò HLV Park Hang-seo, ở màn chạm trán đội bóng hàng đầu châu lục vừa giành vé dự World Cup 2022 này.

Hậu vệ Thanh Bình đánh đầu ghi bàn vào lưới ĐT Nhật Bản

Hậu vệ Thanh Bình đánh đầu ghi bàn vào lưới ĐT Nhật Bản

Bàn thắng của Thanh Bình là lần đầu tiên sau 15 năm, ĐT Việt Nam chọc thủng lưới tuyển Nhật Bản. Cụ thể, lần cuối cùng chúng ta có dịp ăn mừng khi gặp đối thủ này là tại Asian Cup 2007 trên sân nhà.

Ở trận cuối cùng vòng bảng, ĐT Việt Nam thua Nhật Bản 1-4. Tuy nhiên, người lập công cho chúng ta không phải một cầu thủ Việt Nam, mà do Suzuki Keita đá phản lưới nhà.

Sau đó, hai đội còn gặp nhau 3 lần và chúng ta đều để thua cùng tỉ số 0-1, gồm trận giao hữu năm 2011, trận đấu ở Asian Cup 2019 và trận lượt đi vòng loại cuối cùng World Cup 2022 vào tháng 11 năm ngoái trên sân Mỹ Đình.

Chia tay vòng loại cuối World Cup với 4 điểm, thắng Trung Quốc và hòa Nhật Bản, thầy trò HLV Park Hang-seo có quyền ngẩng cao đầu tự hào vì hành trình lịch sử của mình, để có điểm tựa bước tiếp ở tương lai.