![]() |
Tuyên truyền PCCC tại tổ dân phố số 33 thuộc địa bàn phường Phương Liệt |
Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực số 13 - Phòng Cảnh sát phòng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Công an thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với UBND phường Phương Liệt tổ chức buổi tuyên truyền kiến thức, kỹ năng bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho người dân.
Những tháng cuối năm, thời tiết hanh khô, nguy cơ cháy, nổ gia tăng, đặc biệt tại các kho xưởng sản xuất và khu dân cư tập trung đông người. Nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân, Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 13 đã tăng cường các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ bằng nhiều hình thức thiết thực, trực quan tại cơ sở.
Tại buổi tuyên truyền, báo cáo viên Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 13 đã thông tin nhanh tình hình cháy, nổ trên cả nước và địa bàn thành phố Hà Nội thời gian gần đây; phân tích nguyên nhân các vụ cháy điển hình gây thiệt hại lớn về người và tài sản; phổ biến các quy định của pháp luật về công tác phòng cháy, chữa cháy; đồng thời hướng dẫn kỹ năng cơ bản về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong khu dân cư, cơ sở kinh doanh, hộ gia đình. Người dân được hướng dẫn cách nhận biết nguy cơ cháy, biện pháp phòng ngừa, kỹ năng thoát nạn và xử lý khi có sự cố xảy ra.
![]() |
Người dân được nhận tài liệu, cẩm nang hướng dẫn công tác an toàn PCCC |
Báo cáo viên cũng hướng dẫn cụ thể việc bảo đảm an toàn khi sử dụng thiết bị điện, đun nấu, khí gas, thắp hương thờ cúng; giới thiệu tính năng, tác dụng và cách sử dụng các phương tiện, thiết bị chữa cháy được trang bị tại cơ sở, như bình chữa cháy, quả nổ chữa cháy, hệ thống cảnh báo cháy nhanh... Đồng thời, giải đáp thắc mắc của người dân liên quan đến công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.
“Nhiều vụ cháy xuất phát từ nguyên nhân chủ quan của người dân, đặc biệt trong quá trình sinh hoạt, do thói quen nên không để ý hậu quả. Cụ thể như sử dụng thiết bị điện, thắp hương, đốt nến không chú ý, hoặc phó mặc cho các thiết bị điện có hẹn giờ. Thói quen này là hiểm họa dẫn đến cháy lan, cháy lớn”- báo cáo viên Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 13 - Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khuyến cáo.
Buổi tuyên truyền góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân trong công tác phòng ngừa cháy nổ, giúp mỗi hộ dân nắm vững kỹ năng thoát hiểm, xử lý sự cố kịp thời, hạn chế thấp nhất thiệt hại khi có cháy xảy ra.
Theo chỉ huy Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, việc tuyên truyền tập huấn thường xuyên sẽ giúp người dân có kỹ năng ứng phó, xử lý hỏa hoạn xảy ra. Đặc biệt các lần tập huấn sẽ thức tỉnh người dân về việc chấp hành quy định an toàn cháy, nổ.
“Nhiều người dân tự trang bị phương tiện, kỹ năng kiến thức cho chính mình rất lơ là, thậm chí có những hộ dân được mời tham gia tập huấn, tuyên truyền nhưng không mấy hào hứng, tham gia cho có và như vậy sẽ rất thiệt thòi nếu khi có sự cố thì không biết cách xử lý, thoát nạn như thế nào”- cán bộ tuyên truyền cho biết.
Trong thời gian tới, Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 13 - Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn, thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phù hợp với tình hình thực tế tại các khu dân cư, chung cư, đồng thời bồi dưỡng nghiệp vụ định kỳ cho lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở, sẵn sàng ứng phó hiệu quả với mọi tình huống phát sinh.

