Tuyển nữ Việt Nam khởi động chiến dịch 'săn' vé World Cup 2023

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Với trí thứ 6 châu Á và bỏ xa các đối thủ trên bảng xếp hạng, một tấm vé dự VCK Asian Cup nữ 2022 hoàn toàn trong tầm tay của đội tuyển nữ Việt Nam.
Tuyển Việt Nam là ứng viên sáng giá cho ngôi nhất bảng B vòng loại Asian Cup nữ 2022

Tuyển Việt Nam là ứng viên sáng giá cho ngôi nhất bảng B vòng loại Asian Cup nữ 2022

Kết quả bốc thăm vòng loại Asian Cup 2022 đưa đội tuyển nữ Việt Nam (hạng 33 thế giới, theo xếp hạng tháng 4-2021) vào bảng B, cùng các đối thủ Tajikistan (hạng 135), Maldives (hạng 144) và Afghanistan (hạng 152).

Đây được xem là bảng đấu dễ cho thầy trò HLV Mai Đức Chung bởi các đối thủ đều kém xa về thứ hạng, trình độ trên "bản đồ" bóng đá nữ thế giới.

28 đội bóng tham dự vòng loại Asian Cup 2022 được chia vào 8 bảng (4 bảng 4 đội và 4 bảng 3 đội), thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng, chọn ra đội đứng đầu mỗi bảng cùng 4 đội được vào thẳng gồm Nhật Bản, Australia, Trung Quốc và Ấn Độ (chủ nhà) tranh tài tại vòng chung kết Asian Cup 2022.

Với thứ hạng 6 châu Á, lại rơi vào bảng đấu gồm các đối thủ "nhẹ ký", tấm vé dự vòng chung kết châu Á được đánh giá nằm trong tầm tay của các tuyển thủ nữ Việt Nam. Tuy nhiên, HLV Mai Đức Chung vẫn tỏ ra thận trọng.

"Dù gặp đối thủ kém xa về thứ hạng song chúng tôi không thể chủ quan, phải luôn coi trọng đối thủ vì chúng ta tiến bộ, các đối thủ cũng sẽ tiến bộ. Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên các cầu thủ chưa thể tập luyện và thi đấu tiếp ở giải VĐQG. Đội tuyển cũng chỉ tập trung trở lại, sớm nhất sau khi giải nữ VĐQG kết thúc", HLV Mai Đức Chung nói.

Trong khi bảng H hiện chưa có đội nào đứng ra đăng cai, ba bảng C, F, G còn chờ quyết định cuối cùng từ AFC thì bảng B của Việt Nam đã ấn định được chủ nhà là Tajikistan. Điều này giúp thầy trò HLV Mai Đức Chung có sự chuẩn bị tốt nhất cho giải đấu.

Tuyển nữ Việt Nam "mất ăn Tết" vì vé World Cup

Tuyển nữ Việt Nam đặt mục tiêu giành vé World Cup 2023

Tuyển nữ Việt Nam đặt mục tiêu giành vé World Cup 2023

Hiện AFC chưa công bố thời gian thi đấu vòng loại, song lịch thi đấu vòng chung kết Asian Cup 2022 đã được ấn định là từ 20-1 đến 6-2-2022 tại Ấn Độ.

Tại đây, 12 đội mạnh nhất châu Á sẽ so tài để tranh 5 suất dự World Cup 2023 tại Australia và New Zealand (không tính Australia vì là đồng chủ nhà World Cup 2023).

Cơ hội lần đầu tiên dự World Cup dành cho bóng đá nữ là rất sáng sủa. Song đổi lại, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ "mất ăn Tết" khi vòng chung kết Asian Cup diễn ra trùng thời điểm Tết nguyên đán Nhâm Dần.

World Cup nữ 2023 là giải đấu đầu tiên FIFA tăng số đội từ 24 lên 32. Theo phân bổ, khu vực châu Á có 6 suất. Theo xếp hạng hiện tại, tuyển nữ Việt Nam đứng thứ 6 châu Á sau Australia, Nhật Bản, CHDCND Triều Tiên, Trung Quốc và Hàn Quốc.