Tuyển nữ Việt Nam được cảnh sát bảo vệ 24/7 tại World Cup

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Cán bộ an ninh chuyên trách từ cơ quan cảnh sát địa phương được bố trí theo sát các hoạt động của đội tuyển nữ Việt Nam, kết hợp cùng các nhân viên an ninh túc trực 24/7 tại các địa điểm như khách sạn, sân tập…

Sáng 20-7, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết cơ quan cảnh sát địa phương cử cán bộ an ninh chuyên trách theo sát hoạt động của đội tuyển nữ Việt Nam.

Bên cạnh đó, sân tập và khách sạn nơi thầy trò HLV Mai Đức Chung lưu trú tại Auckland (New Zealand) cũng có lực lượng an ninh túc trực 24/7.

Tuyển nữ Việt Nam duy trì tập luyện bình thường tại Auckland

Tuyển nữ Việt Nam duy trì tập luyện bình thường tại Auckland

Vấn đề an ninh, an toàn của các cầu thủ và thành viên đội tuyển Việt Nam cũng như các đội bóng khác được FIFA và ban tổ chức World Cup nữ 2023 rất chú trọng, nhất là sau vụ xả súng diễn ra trước giờ khai mạc World Cup nữ 2023.

Một thanh niên 24 tuổi đã tấn công một công trường xây dựng tại Auckland, khiến ít nhất 2 người thiệt mạng cùng nhiều người khác bị thương. Nghi phạm đã chết ngay sau đó.

Địa điểm xảy ra vụ xả súng rất gần với khách sạn lưu trú của một số đội tuyển tham dự World Cup nữ, cách khách sạn Rydges mà tuyển nữ Việt Nam đóng quân chỉ vài trăm mét.

Cảnh sát đứng gác trên đường phố Auckland, New Zealand, ngày 20-7

Cảnh sát đứng gác trên đường phố Auckland, New Zealand, ngày 20-7

Giới chức địa phương nhận định đây là vụ việc mang tính chất đơn lẻ, không phải rủi ro an ninh quốc gia. Vì vậy, World Cup nữ 2023 vẫn khai mạc và diễn ra theo lịch trình.

Dưới sự bảo vệ của lực lượng an ninh địa phương, sáng nay, tuyển nữ Việt Nam tiếp tục có buổi tập trên sân Fred Taylor Park.

Đây là buổi tập kín nhằm giúp HLV Mai Đức Chung và các cộng sự quan sát và đưa ra quyết định về chiến thuật cho trận ra quân bảng E gặp đương kim vô địch Mỹ (8h ngày 22-7).