Xả súng tại thành phố diễn ra trận khai mạc World Cup nữ 2023

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Hai người chết và 6 người bị thương trong vụ nổ súng ở trung tâm thành phố Auckland của New Zealand, vài giờ trước khi Giải vô địch bóng đá nữ thế giới lần thứ 9 (World Cup nữ 2023) khai mạc tại thành phố này.
Cảnh sát được triển khai sau khi xảy ra vụ xả súng ở Auckland, New Zealand

Cảnh sát được triển khai sau khi xảy ra vụ xả súng ở Auckland, New Zealand

Vụ việc xảy ra vào khoảng 7h20 sáng 20-7 tại tòa nhà trên đường Queen St ở Auckland, khi người dân địa phương thông báo nghe thấy tiếng súng nổ.

Cảnh sát cho biết kẻ nổ súng đã di chuyển qua khu vực tòa nhà và sau khi lên đến các tầng trên, hắn “tự giam mình trong trục thang máy”.

Cảnh sát cho hay: “Những phát súng tiếp theo được bắn ra từ gã đàn ông này và hắn ta được tìm thấy đã chết sau đó”.

Thủ tướng New Zealand Chris Hipkins cho biết, tay súng đã chết và không có rủi ro về an ninh quốc gia hay mức độ đe dọa quốc gia gia tăng. Ông xác nhận rằng World Cup sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch.

Truyền thông địa phương đưa tin, tay súng là người đàn ông 24 tuổi làm việc tại tòa nhà. Ngoài 2 người thiệt mạng, 6 người cũng bị thương trong vụ xả súng, bao gồm cảnh sát.

Vụ việc xảy ra chỉ vài giờ trước trận khai mạc Giải vô địch bóng đá nữ thế giới lần thứ 9 tại Eden Park ở Auckland vào ngày 20-7.

Thủ tướng Hipkins cho biết ông đã trao đổi với ban tổ chức FIFA và giải đấu sẽ diễn ra như kế hoạch.

Một số đường phố ở Auckland đã bị phong tỏa, tất cả các dịch vụ phà vào thành phố bị hủy bỏ trong khi xe buýt chạy qua một số khu vực của thành phố phải đi đường vòng.

Buổi tập của đội tuyển Ý bị trì hoãn do các cầu thủ không thể ra khỏi khách sạn, trong khi đội tuyển Mỹ cho biết tất cả các cầu thủ và nhân viên của họ đều an toàn.

Thủ tướng Australia Anthony Albanese, người sẽ đến thăm Wellington vào tuần tới, đã gửi lời chia buồn tới người đồng cấp New Zealand Chris Hipkins.

“Tôi đã liên lạc với ông Chris sáng nay về vụ việc đó. Và thực sự rất buồn khi chứng kiến thêm một vụ xả súng kinh hoàng với nhiều người thương vong tại New Zealand”, ông Albanese nói.