Thú vị World Cup nữ 2023 có Việt Nam tham dự

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Cùng tìm hiểu những điểm thú vị của World Cup nữ 2023, nơi tuyển nữ Việt Nam cùng 31 đội bóng mạnh nhất thế giới sẽ tranh tài từ 20-7 đến 20-8.

Lần đầu có 32 đội

World Cup 2023 lần đầu tiên có 32 đội tham dự. Trước đó, hai kỳ đầu tiên (1991, 1995) chỉ có 12 đội, bốn kỳ kế tiếp (1999, 2003, 2007, 2011) có 16 đội, rồi được nâng lên thành 24 đội (2015, 2019).

Các ngôi sao bóng đá nữ thế giới hội tụ tại World Cup
Các ngôi sao bóng đá nữ thế giới hội tụ tại World Cup

8 kỳ World Cup đã qua chứng kiến sự lên ngôi của 4 đội tuyển, trong đó Mỹ là đội tuyển thành công nhất với 4 lần vô địch, tiếp theo là Đức (2 lần), Na Uy và Nhật Bản (1 lần).

Đây cũng là kỳ World Cup nữ đầu tiên có 2 quốc gia đồng đăng cai: New Zealand và Australia.

Việt Nam có 8% vào vòng knock-out

Siêu máy tính Gracenote của Nielsen dự đoán khả năng vượt qua vòng bảng của đội tuyển nữ Việt Nam là 8%. Tỷ lệ này cao hơn 8 đội khác là Philippines, Jamaica, Nam Phi, Nigeria, Panama, Haiti, Ma Rốc và Zambia.

Nếu vượt qua vòng bảng, cơ hội vào tứ kết của đội tuyển Việt Nam là 2%. Tuy nhiên theo Gracenote, thầy trò HLV Mai Đức Chung không có phần trăm cơ hội nào để vào bán kết.

Về ứng viên vô địch, Gracenote đánh giá đương kim vô địch Mỹ có tỉ lệ cao nhất với 18%, xếp sau là Đức và Thụy Điển với cùng 11%. Cựu vô địch Nhật Bản chỉ có 3%.

Trị giá chiếc cúp vô địch

Cúp vô địch World Cup nữ cao 47cm, nặng 4,6kg, được làm bằng đồng mạ vàng, phần đế là ​​đá granit candeias. Cúp có hình xoắn ốc, bao quanh một quả bóng ở trên cùng, thể hiện tính thể thao, sự năng động và sang trọng của bóng đá nữ quốc tế.

Chiếc cúp vô địch World Cup nữ
Chiếc cúp vô địch World Cup nữ

Cúp vô địch World Cup nữ có trị giá ước tính là 30.000 USD, thấp hơn nhiều so với con số 20 triệu USD của cúp World Cup nam (được làm bằng vàng nguyên khối 18 karat).

Giá trị cúp không đổi song năm nay, FIFA tăng quỹ tiền thưởng cho giải từ 30 triệu USD (năm 2019) lên 110 triệu USD, trong đó đội vô địch nhận 4,2 triệu USD.

Những kỷ lục

HLV Mai Đức Chung - 72 tuổi - là nhà cầm quân lớn tuổi nhất tham dự World Cup 2023. Người trẻ nhất là HLV Amelia Valverde - 36 tuổi, đội tuyển Costa Rica.

Ông Mai Đức Chung là HLV nhiều tuổi nhất tại World Cup 2023

Ông Mai Đức Chung là HLV nhiều tuổi nhất tại World Cup 2023

Tiền đạo Chitundu Avell (cao 1m40) của đội tuyển Zambia là cầu thủ có chiều cao khiêm tốn nhất giải. Philippines sở hữu cầu thủ cao nhất giải là thủ môn Kaiya Rose Jota (1m90).

Trong danh sách 736 cầu thủ dự World Cup 2023, có 3 cầu thủ 16 tuổi. Tiền đạo gốc Mỹ của tuyển nữ Hàn Quốc - Casey Phair là người trẻ nhất khi vừa đón sinh nhật 16 tuổi hôm 29-6. Còn hậu vệ 40 tuổi của Nigeria - Onome Ebi là cầu thủ lớn tuổi nhất World Cup này.

Huyền thoại Marta Vieira của Brazil là tuyển thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử World Cup nữ với 17 bàn thắng sau 5 kỳ World Cup đã qua. Ngôi sao 37 tuổi xác nhận giải đấu năm 2023 sẽ là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp của cô.