Tuyên án “vợ chồng hờ” tấn công cảnh sát

ANTĐ - Bị bắt quả tang sử dụng ma túy tại nơi thuê trọ, Vũ Văn Tuấn (SN 1991, trú ở xã Quỳnh Hoa, Quỳnh Phụ, Thái Bình) đã dùng bình xịt hơi cay xịt vào mặt các chiến sĩ cảnh sát hòng tẩu thoát.

Cặp “vợ chồng hờ” tại phiên tòa xét xử lưu động

Sáng 10-3-2011, tổ công tác của CAP Long Biên gồm 2 đồng chí thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát phát hiện tại nhà trọ số 49, ngõ 26, tổ 5, phường Long Biên, Phạm Thị Hà (SN 1983, trú ở Vũ Hòa, Kiến Xương, Thái Bình) và Vũ Văn Tuấn cùng 2 đối tượng khác có những biểu hiện bất minh đang tụ tập.

Kiểm tra sơ bộ, lực lượng công an phát hiện 1 bình coóng tự tạo chuyên dùng để sử dụng ma túy “bột đá” tại gác xép của căn nhà trọ. Ngay lập tức, cả 4 đối tượng xúm quanh các đồng chí công an xin bỏ qua nhưng không được.

Lợi dụng sơ hở của các chiến sĩ CAP, Vũ Văn Tuấn liền lấy bình xịt hơi cay xịt thẳng vào mặt các đồng chí đang thi hành công vụ để cả bọn bỏ chạy. Lúc chạy trốn, tên Tuấn còn cố mang theo 1 con dao chọc tiết lợn hòng chống trả khi bị mọi người truy đuổi.

Mặc dù bị chất độc xông vào mắt cay xè nhưng các đồng chí CAP Long Biên vẫn kiên quyết truy bắt bằng được tên Tuấn và Hà. Không lâu sau đó, 2 đối tượng còn lại cũng lần lượt bị triệu tập tới cơ quan công an. Khám xét nơi ở của Phạm Thị Hà, lực lượng công an thu giữ 3 gói heroin (trọng lượng 0,597 gram) trong túi xách của đối tượng, 1 xe máy BKS: 30H7-9793, 1 vam phá khóa, 1 coóng sử dụng ma túy, 1 bình xịt hơi cay và 1 dao chọc tiết lợn.

Trong quá trình điều tra, Phạm Thị Hà khai nhận, đối tượng thuê căn nhà trọ nêu trên và chung sống như vợ chồng với Vũ Văn Tuấn. Mở rộng vụ án, cơ quan công an còn làm rõ, chiếc xe máy thu giữ tại nơi thuê trọ của Hà là do Vũ Văn Tuấn cùng một đối tượng khác trộm cắp được ở một quán internet tại phố Hàng Bún, Hà Nội ngay trước thời điểm đó. Với các hành vi nêu trên, Vũ Văn Tuấn bị VKSND quận Long Biên truy tố về 3 tội là tàng trữ trái phép chất ma túy, chống người thi hành công vụ và trộm cắp tài sản. Phạm Thị Hà cũng bị cáo buộc về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Sau khi xem xét toàn bộ nội dung vụ án, lời khai nhận tại phiên tòa và nhân thân của “cặp vợ chồng hờ”, HĐXX đã lần lượt tuyên phạt Vũ Văn Tuấn 42 tháng tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, 24 tháng tù về tội chống người thi hành công vụ và 18 tháng tù về tội trộm cắp tài sản. Tổng hợp cả 3 tội danh, bị cáo phải chấp hành tổng cộng 7 năm tù giam. Đồng phạm về tội tàng trữ trái phép chất ma túy trong vụ án, Phạm Thị Hà cũng phải nhận 30 tháng tù giam.