Tướng Nga doạ đáp trả nếu Mỹ đưa thêm vũ khí đến Đông Âu

ANTĐ - Một tướng cấp cao của Nga vừa khẳng định nước này không hề cam kết hạn chế lực lượng vũ trang ở khu vực phía tây, điều có nghĩa là nếu Mỹ đưa vũ khí hạng nặng đến Đông Âu và các nước Baltic, Moscow sẽ đưa ra một biện pháp đáp trả tương ứng.

“Nếu các loại vũ khí hạng nặng của Nga, có thể là xe tăng, trọng pháo và nhiều loại thiết bị quân sự khác được triển khai đến Đông Âu và các nước Baltic, đó sẽ là một bước đi hung hăng nhất của Mỹ và NATO kể từ khi kết thúc Chiến tranh lạnh khoảng 25 năm trước”, tướng Yury Yakubov, một quan chức cấp cao của quân đội Nga, cho hay.
Tướng Nga doạ đáp trả nếu Mỹ đưa thêm vũ khí đến Đông Âu ảnh 1Hệ thống tên lửa chiến thuật Iskander

Lời phát biểu của ông Yakubov là sự phản ứng với một bài báo được đăng tải vào hôm 13-6 bởi tờ New York Times cho biết: “Trong một động thái nhằm chống lại sự hung hăng từ Nga, Lầu Năm Góc có thể sẽ đặt các loại xe tăng chiến đấu chủ lực, phương tiện chiến đấu bộ binh và nhiều loại vũ khí hạng nặng khác, cùng với 5.000 binh lính tại một vài nước Baltic và Đông Âu”.

Tướng Yakubov khẳng định rằng Nga không có lựa chọn nào ngoài việc tăng cường quân sự tại biên giới phía tây và điều này có thể ảnh hưởng đến các nhóm quân chiến thuật ở Belarus và vùng Kaliningrad do Moscow sẽ triển khai thêm các hệ thống tên lửa chiến thuật Iskander đến khu vực này.

“Nga đã hoàn toàn rút khỏi Hiệp ước lực lượng quân đội thông thường ở châu Âu (CFE). Điều này có nghĩa là không gì có thể ngăn cản Moscow điều động các loại vũ khí đến quân khu phía Tây”, tướng Yakubov nhấn mạnh.

Vào hôm 14-6, Ba Lan và Lithuania cũng tiết lộ họ đang đàm phán với Washington về việc đặt các loại thiết bị quân Mỹ trong lãnh thổ của mình.