- Xuất khẩu vũ khí Đức "bội thu" gấp đôi trong năm 2015
- Lộ ảnh nghi là chiến đấu cơ thế hệ 5 FC-31 của Trung Quốc
- Đặc nhiệm Nga nhận xuồng đổ bộ tấn công BK-10, BK-16
Tại hội nghị thượng đỉnh NATO vào hôm 8-7, Đại tướng Denis Mercier đã lên tiếng phát biểu rằng, NATO mới đang chỉ ở điểm xuất phát nếu muốn xây dựng một lực lượng răn đe mạnh mẽ trên không và trên biển đủ khả năng thắng được mạng lưới phòng không của Nga.
“Chúng ta cần có khả năng chống lại mọi mối đe dọa. NATO cần có sức mạnh răn đe vượt trội, đủ sức vượt qua các hệ thống tên lửa phòng không. Tôi đã nhìn thấy Nga có các cảm biến và hệ thống ngắm bắn hiện đại, chúng ta cũng nên có tất cả các phương tiện này”, ông Mercier cho biết.

Đại tướng Denis Mercier
NATO hiện đang tìm cách ứng phó với các tổ hợp tên lửa phòng không và tên lửa chống hạm của Nga, vốn có khả năng ngăn cản các lực lượng khác tiến vào một khu vực rộng lớn. Nếu được kích hoạt hoàn toàn, hệ thống phòng không ở vùng Kaliningrad của Ngâ có thể bao phủ phần không phận rộng lớn ở các nước Baltic cũng như miền bắc Ba Lan.
Theo ông Mercier, NATO sẽ sớm sở hữu các máy bay F-35, có khả năng biến mất trước radar, và nhiều thiết bị hiện đại khác nhưng điều quan trọng là các tàu chiến, máy bay và lực lượng trên bộ phải được kết nối nhằm tạo ra sức mạnh tổng lực.
Mới đây, hãng tin Reuters đã trích dẫn nguồn tin thân cận với quân đội Nga cho biết, Moscow hiện chuẩn bị triển khai các tên lửa có khả năng hạt nhân đến Kaliningrad vào năm 2019 nhằm đáp trả lá chắn tên lửa phòng không của Mỹ tại châu Âu.