Túng tiền, gã trai đi cướp giật điện thoại của phụ nữ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Không có tiền tiêu xài, nam thanh niên nảy sinh ý định cướp giật tài sản. Đối tượng đã cướp giật một chiếc điện thoại của người phụ nữ đi đường.

Ngày 16-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đặng Kỳ Quý (SN 1993, ở xã Yên Mỹ, huyện Nông Cống) để điều tra về hành vi "Cướp giật tài sản".

Đối tượng Đặng Kỳ Quý bị bắt giữ

Đối tượng Đặng Kỳ Quý bị bắt giữ

Trước đó, chiều tối 7-8, chị H.T.T.T, (SN 1987, ở thị trấn Sao Vàng, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển xe mô tô đi từ thị trấn Lam Sơn về thị trấn Sao Vàng thì bất ngờ bị một nam thanh niên đi xe máy mặc áo chống nắng chùm mũ kín đầu, đi cùng chiều áp sát cướp giật điện thoại di động, khiến chị T. ngã ra đường. Sau khi gây án, đối tượng nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường…

Ngay khi tiếp nhận thông tin vụ việc, Công an huyện Thọ Xuân đã nhanh chóng vào cuộc điều tra làm rõ và truy bắt đối tượng gây án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và sự phối hợp của các đơn vị liên quan, đến 14 giờ ngày 10-8, Công an huyện Thọ Xuân xác định được đối tượng gây ra vụ cướp giật tài sản trên là Đặng Kỳ Quý (SN 1993, ở xã Yên Mỹ, huyện Nông Cống).

Tiếp tục điều tra, xác minh được biết, sau khi gây án đối tượng đã lên xe khách bỏ trốn vào tỉnh Quảng Ngãi. Thông qua gia đình và người thân, Công an huyện Thọ Xuân đã phối hợp với Công an xã Yên Mỹ và Công an huyện Nông Cống vận động, kêu gọi đối tượng ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Tại Cơ quan điều tra, đối tượng Đặng Kỳ Quý khai do cần tiền tiêu xài cá nhân nên đã nảy sinh hành vi cướp giật tài sản trên.