Túng quẫn, "xơi" gọn 240 bao xi măng

ANTĐ - Do đam mê cờ bạc, Đặng Đình Thụ càng chơi càng thua nhiều dẫn đến nợ nần chồng chất. Túng quẫn sinh liều, Thụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của công ty CP xi măng Tiên Sơn Hà Tây để lấy tiền trả nợ.

Sau khi nhận được đơn trình báo của công ty cổ phần xi măng Tiên Sơn Hà Tây có địa chỉ ở xã Hồng Quang, huyện Ứng Hòa, về việc phát hiện trong kho của công ty tự dưng “bốc hơi” 240 bao xi măng, chỉ huy CAH Ứng Hòa đã giao việc điều tra vụ việc cho Đội CSĐT tội phạm về TTXH thụ lý.

Qua khám nghiệm kho hàng chứa xi măng, cơ quan công an không phát hiện dấu hiệu của việc trộm tài sản. Tập trung vào các phiếu xuất nhập kho, cơ quan công an phát hiện một phiếu xuất hàng vào khoảng 15h ngày 18-7, có xuất một lượng hàng đúng bằng 240 bao xi măng xuất cho công ty CP đầu tư và xây dựng Hòa Nam do tài xế ký nhận là Đặng Đình Thụ với nhiều điểm nghi vấn.

Đối tượng Thụ tai cơ quan công an

Quá trình điều tra làm rõ Đặng Đình Thụ  là lái xe ô tô của công ty CP đầu tư và xây dựng Hòa Nam có trụ sở đóng ở xã Hoà Nam, huyện Ứng Hoà. Khoảng 15h ngày 17-7, Thu điều khiển xe ô tô BKS 30P - 4711 đến đại lý cấp 1 của công ty Tiên Sơn Hà Tây vào gặp nhân viên tên Thắng (làm nhiệm vụ xuất phiếu xuất kho). Do Thụ từng nhiều lần vào lấy hàng cho công ty, anh Thắng không mảy may nghi ngờ viết phiếu xuất 240 bao xi măng cho Thụ.

15h ngày 18-7 biết sẽ vắng người, Thụ lái xe đến kho lấy số xi măng với trọng lượng khoảng 12 tấn rồi chở thẳng đem bán cho một người ở Thanh Bồ, huyện Ứng Hòa, với giá 860 nghìn đồng/ tấn. Ngay sau đó tài xế này đã bỏ trốn, đến 22h cùng ngày Thụ đã đến CAH Ứng Hòa đầu thú đồng thời khai nhận toàn bộ hành vi.

Thụ khai do nợ nần tiền bạc vì thua cờ bạc nên mới thực hiện hành vi trên lấy tiền trả nợ.

Ngày 25-7, CAH Ứng Hòa cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đặng Đình Thụ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.