Công an Thủ đô thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy

Từng cấp chỉ huy phải thật sự gương mẫu, nêu gương, dám nghĩ, dám làm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Phát biểu tại hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023, tổ chức ngày 4-7, Đại tá Hứa Việt Hưng – Bí thư Đảng ủy, Trưởng CAQ Long Biên, Hà Nội nhấn mạnh tinh thần: từng cấp chỉ huy phải thật sự gương mẫu, nêu gương, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, vì nhiệm vụ chung của toàn đơn vị.
Toàn cảnh hội nghị

Toàn cảnh hội nghị

Báo cáo trung tâm tại hội nghị thể hiện, 6 tháng đầu năm 2023, CAQ Long Biên phối hợp cùng các lực lượng chức năng đã đảm bảo tuyệt đối an toàn các mục tiêu, các công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội diễn ra trên địa bàn. Kịp thời tham mưu giải quyết các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, các vụ việc liên quan đến tôn giáo không để phát sinh các vụ việc phức tạp. Triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp công tác đảm bảo an ninh chính trị nội bộ, an ninh thông tin, truyền thông, an ninh mạng, bảo vệ bí mật nhà nước.

Chiến sỹ CAQ Long Biên về địa bàn dân cư hướng dẫn bà con kích hoạt định danh điện tử

Chiến sỹ CAQ Long Biên về địa bàn dân cư hướng dẫn bà con kích hoạt định danh điện tử

Kết quả nổi bật là CAQ đạt tỉ lệ điều tra khám phá phạm pháp hình sự đạt trên 92%; triệt xóa 9 ổ nhóm tội phạm hình sự, bắt 53 đối tượng. Công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo tố giác tội phạm và khiếu nại, tố cáo và công tác chấp hành pháp luật, nghiệp vụ cơ bản đảm bảo đúng quy định pháp luật. Không để phát sinh các tụ điểm phức tạp về tệ nạn xã hội.

Bên cạnh đó, CAQ đã chủ động tham mưu UBND quận chỉ đạo các ban, ngành, cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm tăng cường hiệu quả công tác QLHC về TTXH, góp phần giữ vững ANTT. Trọng tâm là: công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; tổ chức sơ kết 01 năm thực hiện Đề án 06/CP để rút kinh nghiệm, đồng thời tiếp tục đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06, giải quyết các thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công trực tuyến, số hoá và kết nối kho dữ liệu điện tử; tiếp tục tăng cường công tác quản lý các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm…

Đại tá Hứa Việt Hưng -Trưởng CAQ Long Biên trao quyết định khen thưởng cho các tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc

Đại tá Hứa Việt Hưng -Trưởng CAQ Long Biên trao quyết định khen thưởng cho các tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc

Theo đánh giá, ghi nhận của các cấp lãnh đạo và nhân dân, CAQ đã triển khai, thực hiện hiệu quả các đợt cao điểm, các kế hoạch, phương án tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT trên địa bàn. Duy trì đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường đảm bảo đường thông, hè thoáng, trật tự mỹ quan đô thị “xanh, sạch, đẹp”. Tổ chức tuần tra kiểm soát địa bàn phòng chống tội phạm, xử lý các trường hợp vi phạm; phòng, chống đua xe, cổ vũ đua xe trái phép.

CAQ Long Biên cũng đã chủ động tổ chức triển khai các kế hoạch đảm bảo an toàn PCCC và CNCH; duy trì thường xuyên công tác kiểm tra, tổ chức các lớp huấn luyện nghiệp vụ, xây dựng phương án phòng cháy chữa cháy, tuyên truyền, hướng dẫn đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, phòng chống cháy nổ… không để xảy ra các vụ cháy, nổ lớn gây bức xúc trong dư luận.

Sáu tháng đầu năm, trong công tác, chiến đấu, lực lượng CAQ đã có 52 lượt tập thể, 209 lượt cá nhân có thành tích xuất sắc được các cấp khen thưởng.

Dưới dự điều hành của Đại tá Hứa Việt Hưng, chỉ huy một số đơn vị đã tham luận, tập trung đánh giá những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân, từ đó nêu xuất những giải pháp mang tính tích cực nhằm thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ công tác Công an năm 2023.

“Sáu tháng đầu năm 2023, các lực lượng Công an quận đã nỗ lực cố gắng, chung sức đồng lòng, đoàn kết, thống nhất hành động, quyết tâm thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”, Đại tá Hứa Việt Hưng nhấn mạnh, và khẳng định CAQ đã làm tốt vai trò tham mưu trong công tác đảm bảo ANCT, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường an ninh, an toàn phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn quận, được lãnh đạo và các cấp ghi nhận đánh giá cao.

Đại tá Hứa Việt Hưng chỉ rõ, bên cạnh những ưu điểm, kết quả, vẫn còn những tồn tại, hạn chế trên các lĩnh vực công tác, thậm chí vẫn còn một số tồn tại lặp đi lặp lại mang tính chủ quan. Điều này đã và đang ảnh hưởng đến khí thế, quyết tâm chung của toàn lực lượng CAQ, và nhất định phải có giải pháp khắc phục, chấn chỉnh dứt điểm

Khẳng định quyết tâm của Đảng ủy – Ban Chỉ huy CAQ từ nay đến cuối năm nỗ lực chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình công tác Công an đã đề ra trong năm 2023; xây dựng lực lượng CAQ thật sự trong sạch, vững mạnh toàn diện, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; Đại tá Hứa Việt Hưng yêu cầu chỉ huy các phường, tổ, đội công tác phải thực sự chủ động hơn trong tất cả các khâu, các lĩnh vực. Và phải thật sự gương mẫu, nêu gương, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Cùng với việc giữ vững an ninh, chính trị, đồng chí Trưởng CAQ yêu cầu trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm, phải kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa và tấn công quyết liệt; lấy phòng ngừa là chính. Thực hiện đồng bộ các giải pháp, biện pháp phải hoàn thành tốt mục tiêu kéo giảm 5% tội phạm về trật tự xã hội so với năm 2022 và không để xảy ra các vụ án đặc biệt nghiêm trọng, không để các ổ nhóm tội phạm hoạt động công khai, ngang nhiên, lộng hành, gây bức xúc trong dư luận xã hội; và phải hoàn thành 100% các chỉ tiêu được giao trên lĩnh vực phòng chống tội phạm..