Tưng bừng giải bóng đá "Cúp Mùa Xuân" của thế hệ học sinh 92-95 Hà Nội

ANTD.VN - Chiều 17-3-2018, giải bóng đá Cúp Mùa Xuân của các cựu học sinh THPT niên khoá 1992-1995 Hà Nội đã tưng bừng khai mạc tại SVĐ Học viện An ninh Nhân dân.

Đây là lần thứ 2 giải được tổ chức. Giải năm nay có sự tham dự của 24 đội bóng, chia thành 6 bảng. Các đội ở vòng bảng thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, chọn 12 đội nhất nhì và 4 đội đứng thứ 3 có thành tích tốt vào đá loại trực tiếp.

8 đội thắng ở vòng 1/8 sẽ đá Serie A tranh cúp vàng. 8 đội thua ở vòng 1/8 tiến hành bốc thăm với 8 đội bị loại ở vòng bảng, thi đấu loại trực tiếp tranh cúp bạc - Serie B. Đây là thể thức "cả nhà cùng vui", khiến không khí của giải luôn sôi nổi đúng nghĩa của một ngày hội.

BTC cũng sẽ tổ chức bình chọn đội hình tiêu biểu ở các vị trí (7 người) và có giải thưởng riêng cho các VĐV này. Anh Nguyễn Ngọc Kiên - Trưởng BTC cho biết, giải có một số cầu thủ từng là VĐV chuyên nghiệp, tham gia các giải phong trào tại Thủ đô trước đây, nên sẽ tăng chất lượng về chuyên môn.

Ngay sau lễ khai mạc, các trận đấu đã diễn ra tưng bừng và sôi nổi. Dù "thời hoàng kim" những năm 1992 - 1995 đã xa, nhưng các cầu thủ dự giải hay các CĐV đến cổ vũ vẫn tìm thấy trong từng bước chạy, trong từng đường bóng những kỷ niệm của một thời hoa đỏ.

Giải bóng đá Cúp Mùa Xuân là một trong những hoạt động cộng đồng tích cực của các cựu học sinh PTTH Hà Nội niên khóa 1992-1995. Trước đó, đã có nhiều hoạt động được cộng đồng này tổ chức như tặng quà thương bệnh binh tại Duy Tiên, Hà Nam; tặng bánh chưng cho người nghèo tại Hà Nội trong dịp Tết Nguyên đán; xây điểm trường học tại Pù Đồn, Bắc Quang, Hà Giang; tham gia hiến máu đồng hành với Chủ nhật Đỏ...