Hồ sơ hợp lệ, 4 ứng viên sẽ tranh cử 'ghế' Chủ tịch VFF khóa VIII

ANTD.VN - Ngày 16-3, Ban chấp hành LĐBĐ Việt Nam (VFF) khóa VII nhóm họp với nội dung chính là công tác nhân sự Đại hội nhiệm kỳ VIII dự kiến diễn ra tại Hà Nội vào tháng 4 tới.

Theo đó, đại hội tới sẽ bầu ra 17 ủy viên ban chấp hành, thay vì 23 ủy viên như nhiệm kỳ VII. Đây là con số theo đề xuất của FIFA. 

Thời điểm này các tổ chức thành viên VFF đã giới thiệu 43 ứng viên tham gia ban chấp hành, là đại diện các mảng công tác quan trọng, có tầm ảnh hưởng lớn đến hoạt động phát triển của bóng đá Việt Nam.

Cùng với đó, Tiểu ban nhân sự đại hội đã nhận được 4 hồ sơ tranh cử chức Chủ tịch VFF khóa VIII gồm: ông Trần Quốc Tuấn - Phó chủ tịch VFF khóa VII; ông Cấn Văn Nghĩa - Giám đốc Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình; ông Lê Quý Phượng - nguyên hiệu trưởng Trường đại học TDTT TP.HCM; ông Nguyễn Công Khế - Chủ tịch kiêm TGĐ Công ty CP Tập đoàn truyền thông Thanh Niên.

4 ứng viên tranh cử Chủ tịch VFF khóa VIII (từ trái qua) gồm các ông: Lê Quý Phượng, Trần Quốc Tuấn, Nguyễn Công Khế, Cấn Văn Nghĩa

Trong 4 ứng viên, ngoài ông Nguyễn Công Khế (64 tuổi) thì 3 ứng viên còn lại thuộc diện quản lý của Bộ VH-TT&DL, trong đó ông Lê Quý Phượng đã nghỉ hưu còn ông Cấn Văn Nghĩa sắp nghỉ hưu.

Được biết, cả 4 hồ sơ đều hợp lệ và đang trình lên Bộ Nội vụ xem xét. Nếu không có gì thay đổi và không ai xin rút, đây sẽ là 4 ứng viên tranh cử chức danh Chủ tịch VFF tại đại hội tới.

Cuộc đua vào vị trí Phó chủ tịch truyền thông VFF khóa VIII  dự báo cũng rất căng thẳng khi có tới 5 ứng viên được giới thiệu gồm: Phó chủ tịch VFF khóa VII Nguyễn Xuân Gụ; Phó Chủ tịch VFF khóa V, VI Nguyễn Lân Trung; Tổng biên tập báo Bóng đá Nguyễn Văn Phú; nguyên Tổng giám đốc Công ty VPF Cao Văn Chóng và một lãnh đạo ngân hàng HDBank.

Các vị trí Phó chủ tịch phụ trách tài chính và Phó chủ tịch chuyên môn kém phần sôi động hơn khi số lượng ứng viên rất ít.

Theo trình tự, đại hội sau khi bầu ban chấp hành khóa mới sẽ bỏ phiếu bầu các chức danh chủ chốt gồm 1 chủ tịch và 3 phó chủ tịch. Riêng vị trí Tổng thư ký sẽ đó tân Chủ tịch chỉ định.