Từ vụ trộm kíp nổ, phát hiện ra nhiều vụ trộm xe máy

ANTĐ - Không những trộm kíp nổ bán lấy tiền tiêu xài, băng trộm này còn “đá xế” (trộm xe máy) và tài sản có giá trị của người dân…

Sáng 28-10, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã tiến hành các thủ tục trao trả tài sản lại cho các ông Huỳnh Bá Dũng (SN 1964, trú TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình), Phan Văn Nghĩa (trú xã Quế Trung, huyện Nông Sơn) 2 xe máy Yamaha hiệu Exiter và bà Huỳnh Thị Phượng (SN 1959, trú phường Tân Thạnh, TP.Tam Kỳ) một số đồ nghề sửa chữa xe ôtô có trị giá hàng chục triệu đồng.

Đây là số tài sản được cơ quan An ninh điều tra truy tìm và thu hồi trong quá trình điều tra mở rộng vụ án “tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép vật liệu nổ” xảy ra tại thủy điện Sông Bung 4 và Sông Bung 2 trên địa bàn huyện Nam Giang do Hoàng Văn Bình (SN 1987) và Nguyễn Xuân Hùng (SN 1992, cả 2 cùng trú tại huyện Tiên Phước) cầm đầu.

Không những trộm kíp nổ bán lấy tiền tiêu xài, băng trộm này còn “đá xế” (trộm xe máy) và bất kỳ tài sản có giá trị của người dân. Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án, các đối tượng thừa nhận ngoài việc trộm kíp nổ, đã gây ra một số vụ trộm xe máy và tài sản có giá trị khác trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và TP.Đà Nẵng.