Tử vong vì "hoá giải" mâu thuẫn với người thân bằng thuốc diệt cỏ

ANTĐ -Xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ trong gia đình, thay vì tìm phương án hòa giải êm ấm, người đàn ông đã tìm đến thuốc diệt cỏ để kết thúc cuộc đời.

Câu chuyện đáng thương vừa xảy ra tại xóm Củ, xã Tú Sơn, huyện Kim Bôi, Hòa Bình, ngày 14-4. Đáng nói hơn, nạn nhân không phải là thanh niên nông nổi mà lại là một người trung niên đã có con cái đề huề. Nạn nhân có tên Bùi Văn B. (SN 1963) trú tại địa chỉ nói trên.

Theo thông tin từ CAX Tú Sơn, vào khoảng 9h ngày 14-4, nhận được tin báo có vụ tự tử xảy ra tại xóm Củ, lực lượng CAX đã có mặt ngay lập tức để hỗ trợ nạn nhân.

Tuy nhiên, do nạn nhân uống nhiều thuốc diệt cỏ, nên dù được đưa đi cấp cứu nhanh chóng tại bệnh viện Đa Khoa huyện Kim Bôi vẫn không qua khỏi. Bác sỹ chẩn đoán lượng thuốc độc quá lớn khiến nạn nhân đột tử ngay trên đường đến bệnh viện.

Trước đó, tại xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình, cũng đã xảy ra một vụ tự tử bằng thuốc diệt cỏ khiến nạn nhân tử vong ngay tại chỗ. Sự việc xảy ra vào khoảng 16h10 ngày 12-4. Nạn nhân là anh Bùi Văn Vương (SN1991) trú tại xóm Bôi Câu, xã Kim Bôi.

Theo cơ quan CAH Kim Bôi nguyễn nhân dẫn đến cái chết của 2 nạn nhân là do uống thuốc diệt cỏ mà tất cả đều xuất phát từ mâu thuẫn trong gia đình.