Tự vệ Crimea sẽ biên chế về Quân khu phương Nam của Nga

ANTĐ - Ngày 21-3, chủ tịch ủy ban quốc phòng Hạ viện Nga Vladimir Komoyedov tuyên bố, các lực lượng tự vệ Crimea giữ vai trò quan trọng trong việc bảo đảm an ninh cho bán đảo này trước khi thống nhất với Nga sẽ được chính quy hóa, phiên cấp hàm và gia nhập quân đội Nga.

Lực lượng tự vệ thân Nga ở Crimea

“Sau khi Crimea và Savastopol sáp nhập vào Nga thì các lực lượng tự vệ của Crimea cần phải được cải cách và trở thành một bộ phận của Quân khu phương Nam của Nga”, ông Komoyedov cho biết.

Vị cựu tư lệnh Hạm đội biển Đen của Nga này còn nhấn mạnh rằng, sự thay đổi này phải được thực hiện căn cứ vào việc huy động quân dự bị tại Ukraine và sự cần thiết phải đảm bảo an ninh của Crimea.

Trong khi đó, hôm 20-3, các phương tiện truyền thông địa phương dẫn lời một quan chức giấu tên của cộng hòa Crimea cho rằng hơn 70 cơ sở quân sự của Ukraine trên bán đảo Crimea, bao gồm cả 25 tàu hải quân, đã quay sang Nga và treo cờ Nga. Mặc dù ông không cho biết rõ tổng số có bao nhiêu cơ sở quân sự của Ukraine trên bán đảo này.

Trước đó, Thủ tướng Crimea Sergey Aksenov cho rằng các binh lính Ukraine phục vụ tại Crimea sẽ có cơ hội lựa chọn ở lại hoặc tự do rời khỏi bán đảo này.

Có hơn 22.000 binh lính Ukraine đồn trú trên bán đảo biển Đen này trước khi Crimea tuyên bố độc lập.