
Theo nguồn tin từ nhóm chiến binh có mặt tại hiện trường, chiếc UAV đầu tiên được cho là bay vào từ phía Thổ Nhĩ Kỳ và đang thu thập thông tin tình báo tại các địa điểm đóng quân bên trong khu vực trạm kiểm soát Turetsky Val của Crimea (tiếp giáp với lãnh thổ Ukraine).
Nó bị lực lượng tự vệ và cảnh sát Berkut (đơn vị đặc nhiệm bị chính quyền lâm thời Ukraine giải tán và quay lại Crimea) phát hiện và sử dụng súng phòng không bắn hạ.
Còn chiếc UAV thứ hai, lớn hơn và được trang bị 2 động cơ, bị bắn hạ bên ngoài khu vực kiểm soát Turetsky Val.
Theo nhận định của giới truyền thông địa phương, mỗi chiếc UAV này có trị giá khoảng 4 triệu USD.
Cho đến sáng nay (12-3), kể cả Ukraine và Mỹ vẫn chưa có bình luận chính thức nào được đưa ra liên quan tới vụ bắn UAV này.