Tụ tập rượu ốc, một nam thanh niên bị đánh chết

ANTĐ -Nạn nhân thiệt mạng có tên Đỗ Phi Hùng (SN 1987) trú tại ngõ 6 phố Quang Trung, thị xã Sơn Tây, Hà Nội.

Trong đêm qua và sáng nay, Công an thị xã Sơn Tây đã truy bắt các đối tượng trong nhóm ẩu đả gây chết người tại quán rượu ốc. Các đối tượng gồm: Trần Đức Trung (SN 1995), Nguyễn Mạnh Quân (SN 1993) cùng trú tại Phù Xa, Viên Sơn, Thị xã Sơn Tây; Nguyễn Hoàng Quân (SN 1992), Cát Mạnh Thắng (1993) cùng trú tại Phú Thịnh, thị xã Sơn Tây; Phan Huy Hùng (1992) trú tại Sen Chiểu, Phúc Thọ.

Các đối tượng trong vụ ẩu đả gây chết người bị tạm giữ tại CA thị xã Sơn Tây

Sự việc xảy ra vào khoảng 23h ngày 3-10, đã làm náo loạn cả khu phố Trần Hưng Đạo, thị xã Sơn Tây. Nguyên nhân ban đầu được xác định, xuất phát từ hai bàn nhậu ngồi gần nhau, mà đỉnh điểm là khi “chén tạc chén thù” đã gần đến hồi kết của sự say xỉn, dẫn đến đánh nhau.

Lúc này, một bàn chỉ có một thanh niên, bàn còn lại gồm khoảng 10 thanh niên khác. Chỉ vì không ưa nhau tính khí, cho nên ngay cả cung cách hút thuốc lào cũng bị các bên cho là… đểu. Rượu vào lời ra, chẳng ai chịu nhịn đã dẫn đến việc cãi cự, chởi bới giữa hai bàn rượu với nhau.

Tang vật vụ án cơ quan công an thu giữ

Sự việc tưởng như không có gì xảy ra, thế nhưng sẵn men rượu trong người, Đỗ Phi Hùng đã về nhà mang dao ra để chém nhóm vừa “đối đầu” với mình. Hùng hổ quá mức, vừa phóng xe máy đến nơi đã liền vứt xe xuống đường và cầm dao lao vào chém toán đang ngồi. Bị chém hụt, tất cả thanh niên đang ngồi tại bàn rượu đã lao ra với những vật dụng sẵn có bàn, ghế, điếu cày, chai lọ đập cho Hùng gục tại chỗ. Sau khi đánh xong, Hùng được đưa đi cấp cứu và nhóm ẩu đã bỏ chạy khỏi hiện trường. Hùng đã tử vong ngay tối qua trong khi cấp cứu tại bệnh viện.   

Trong chiều 4-10, cơ quan công an thị xã Sơn Tây đang tiếp tục truy tìm nhưng đối tượng liên quan, để sớm hoàn tất hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.