Tự tạo ra nhiệt lên tới 100 độ C

ANTĐ - Ông Zhou Ting-Jue, 79 tuổi có thể tập trung nhiệt độ lên đến 94,5 độ C trên tay trần của chính mình và dồn cả cơ thể đứng trên một tờ giấy mỏng được căng ngang trên cao mà không làm rách tờ giấy.

Xuất hiện trong chương trình truyền hình “Ripley’s Believe It or Not” chuyên về các hiện tượng lạ trên thế giới, kỹ năng tạo nhiệt độ của ông Zhou đã được ghi nhận bằng máy quay cảm biến nhiệt độ và ngay cả mắt thường cũng có thể nhìn thấy rằng, ông đã hâm nóng chiếc khăn chỉ bằng đôi tay trần của mình.

Nhờ vào khả năng đặc biệt của mình, ông Zhou cho biết có thể sử dụng phương pháp khí công của mình để chữa trị và đánh tan các khối u trong cơ thể, các vết thương mãn tính nghiêm trọng và có thể chữa được cả những căn bệnh nan y. Trước khi sang Mỹ, ông Zhou đã đi xuyên suốt Trung Quốc để biểu diễn võ thuật, dạy khí công. Ông Zhou từng chữa trị cho nhiều nhân vật nổi tiếng thế giới như: Đạt Lai Lạt Ma; các thành viên của đội bóng rổ LA Laker; các vận động viên Olympic và nhiều nhân vật nổi tiếng khác.

Được biết, ông Zhou Ting-Jue bắt đầu học võ thuật Trung Quốc từ sự chỉ dạy của ông nội mình từ năm lên 7 tuổi và đến năm 16 tuổi, được chú của mình chỉ dạy những bí mật về khí công. 

Khả năng đặc biệt của ông Zhou đã được nghiên cứu và xác nhận của các nhà khoa học khác nhau trong nhiều thập kỷ qua. Mặc dù, trong thời gian gần đây, các nhà nghiên cứu đã trình bày nhiều thông tin về lợi ích của việc tập luyện khí công, tuy nhiên những gì ông Zhou có thể thực hiện được, khiến không ít người trong giới khoa học và cả y học phương Tây phải ngỡ ngàng.