Từ sống “bầy đàn” đến đi cướp

(ANTĐ) - Ngày 10-1-2008, Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và quyết định tạm giam 4 tháng đối với 10 đối tượng đã gây ra nhiều vụ cướp, cướp giật và lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên địa bàn Hà Nội. Đáng chú ý, đa số những tên tội phạm trong ổ nhóm này đều còn rất trẻ, có đối tượng năm nay mới 15 tuổi.

Từ sống “bầy đàn” đến đi cướp

(ANTĐ) - Ngày 10-1-2008, Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và quyết định tạm giam 4 tháng đối với 10 đối tượng đã gây ra nhiều vụ cướp, cướp giật và lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên địa bàn Hà Nội. Đáng chú ý, đa số những tên tội phạm trong ổ nhóm này đều còn rất trẻ, có đối tượng năm nay mới 15 tuổi.

10 đối tượng bị cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội quyết định bắt tạm giam gồm Nguyễn Văn Đạt, SN 1988, trú tại phố Chợ, xã Cổ Loa, huyện Đông Anh; Phạm Trung Kiên, SN 1987, trú tại thôn 3, xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì; Nguyễn Anh Quân, SN 1991, trú tại phố Lương Sử C, phường Văn Chương, quận Đống Đa; Trương Quốc Tùng, tức Tùng “dần”, SN 1990, trú tại ngõ 35 phố Nguyễn Như Đổ, quận Đống Đa; Vũ Thanh Tùng, tức Tùng “ếch”, SN 1991, trú tại ngõ 62 phố Trần Quý Cáp, quận Đống Đa; Nguyễn Tiến Mạnh, tức Long, SN 1992, trú tại thị trấn Cầu Diễn, huyện Từ Liêm; Nguyễn Sỹ Công, tức Bình, SN 1991, trú tại phố Nguyễn Khuyến, quận Đống Đa, hiện ở phố Chợ, xã Cổ Loa, huyện Đông Anh; Nguyễn Thị Tuyết Nhung, SN 1991, Nguyễn Hải My, SN 1992, cùng trú tại khu tập thể Pin Văn Điển, huyện Thanh Trì; Trương Lệ Quyên, SN 1990, trú tại xóm 18, xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm và Lê Thị Định, SN 1990, trú tại xã Minh Đức, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng.

Nguyễn Văn Đạt (áo xanh) cùng các "thành viên" ổ nhóm cướp tài tản
Nguyễn Văn Đạt (áo xanh) cùng các "thành viên" ổ nhóm cướp tài tản

Thực hiện kế hoạch quản lý đối tượng trọng điểm theo thông báo 22 của Giám đốc CATP Hà Nội, lực lượng Cảnh sát hình sự đặc nhiệm đã tổ chức trinh sát trên các tuyến, địa bàn trọng điểm và dựng được một ổ nhóm tội phạm do Nguyễn Văn Đạt, ở phố Chợ, xã Cổ Loa, huyện Đông Anh cầm đầu.

Dưới tay Đạt có nhiều đối tượng tuổi còn rất trẻ, thường xuyên lang thang, tụ tập sống với nhau thành “bầy đàn” tại các nhà nghỉ, nhà trọ trên địa bàn Hà Nội, Hải Phòng và nhiều vùng lân cận khác. Trong số các đối tượng trong ổ nhóm do Đạt cầm đầu có 4 đối tượng nữ, đang ở độ tuổi vị thành niên nhưng thường xuyên bỏ nhà lang thang chơi bời lêu lổng , thiếu sự quản lý, giáo dục của gia đình.

Ngày 9-1-2008, lực lượng Cảnh sát hình sự đặc nhiệm Hà Nội phối hợp với CATP Hải Phòng đã tổ chức bắt giữ Nguyễn Văn Đạt cùng đồng bọn tại đường Lê Lợi, TP Hải Phòng. Qua khai thác, bước đầu chúng khai nhận đã gây ra nhiều vụ cướp, cướp giật và lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn Hà Nội. 18h ngày 3-1-2008, các đối tượng Đạt, Kiên, Tùng “dần”, Tùng “ếch”, Mạnh, Công, Nhung, My, Quyên, Định và Quân bàn nhau lừa đảo, chiếm đoạt xe máy Honda PS của Đỗ Thu Hương, SN 1992, ở phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai.

Các thành viên của ổ nhóm cướp tài sản
Các thành viên của ổ nhóm cướp tài sản

18h cùng ngày, Đạt bảo Tùng “ếch” giả vờ điện thoại rủ Hương đi sinh nhật và hẹn gặp nhau tại đài phun nước bờ hồ Hoàn Kiếm. Sau đó, chúng lừa Hương đi mua bánh sinh nhật để chiếm đoạt chiếc xe máy đem đi đặt lấy hơn 40 triệu đồng tiêu xài. 2 ngày trước đó, nhóm đối tượng trên thuê xe taxi đến một nhà nghỉ ở đường Hoàng Quốc Việt để ngủ qua đêm.

Sau đó, chúng đã cướp điện thoại di động của lái xe taxi và dùng ống tuýp nước đập vỡ kính chắn gió phía trước của ôtô taxi (Toyota Innova) rồi bỏ chạy. Ngoài 2 vụ án nêu trên, nhóm tội phạm này còn gây ra một vụ cướp xe máy Honda Dylan ở khu vực Yên Sở, Thanh Trì vào tối 8-10-2007. Nạn nhân vụ cướp là anh Nguyễn Văn Trụ, ở phường Quỳnh Mai, đã bị bọn cướp dùng dao tông đe dọa để cướp xe máy tại điếm canh đê 28, thuộc thôn Hữu Hồng, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì.

Cũng trong những tháng cuối năm 2007, nhóm tội phạm trên đã gây liên tiếp nhiều vụ cướp giật điện thoại di động của lái xe taxi bằng thủ đoạn vờ thuê xe, mượn điện thoại của lái xe hỏi đường rồi bỏ chạy.

Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội tiếp tục mở rộng. Ai là bị hại trong những vụ cướp, cướp giật tài sản do nhóm tội phạm trên gây ra, đề nghị liên hệ với Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - CATP Hà Nội (ĐT: 9.396.370; ĐC: số 7, phố Thiền Quang, quận Hai Bà Trưng), để cung cấp tài liệu phục vụ công tác điều tra của cơ quan công an.

Hà Trang