Từ Ninh Thuận ra Hà Nội thuê nhà trộm cắp tài sản

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bảo Chiến từ tỉnh Ninh Thuận ra Hà Nội thuê căn hộ, lợi dụng sơ hở của chủ nhà để trộm cắp tài sản.
Đối tượng Chiến

Đối tượng Chiến

Ngày 4-6, Công an quận Ba Đình, Hà Nội cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Bảo Chiến (SN 1995, trú tại KP 4, phường Đô Vinh, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, khoảng 7h30 ngày 24-5, Công an phường Trúc Bạch nhận được đơn trình báo của bà T.M.A (SN 1967, trú tại số 59, phố Nguyễn Khắc Hiếu, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, TP. Hà Nội), về việc bị trộm cắp tài sản.

Quá trình điều tra xác định Bà T.M.A cùng gia đình sinh sống tại tầng 8, căn nhà số 59 phố Nguyễn Khắc Hiếu. Các tầng còn lại được gia đình bà cho thuê lưu trú.

Khoảng 22h ngày 23-5, Bảo Chiến đến thuê phòng nhà bà T.M.A để nghỉ qua đêm. Sau khi chụp lại giấy tờ tùy thân của Chiến, bảo vệ đồng thời là lễ tân của tòa nhà đã bố trí cho Chiến ở phòng 206.

Đến 5h sáng 24-5, quan sát thấy mọi người đang ngủ say, Chiến đi thang bộ lên tầng 8, đột nhập vào phòng khách của gia đình chủ nhà, lục soát lấy đi số tài sản gồm: 1 con lợn gỗ (bên trong có số tiền 50.000.000 đồng), 2 chiếc đồng hồ và 2 vòng đeo tay. Sau khi lấy trộm được số tài sản trên, Chiến nhanh chóng đi xuống sảnh tầng 1 trả phòng rồi rời đi.

Khoảng 6h15 cùng ngày, chủ nhà phát hiện phòng khách có dấu hiệu bị đột nhập, số tài sản cất giữ bị kẻ gian lấy mất nên đã đến cơ quan công an trình báo.

Trong một diễn biến khác, lúc 10h30 ngày 26-5, Công an phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên đang làm nhiệm vụ bảo vệ ANTT tại khu vực tiếp công dân của trụ sở UBND tỉnh Hưng Yên, phát hiện một nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn đã kiểm tra hành chính, thu giữ một số tài sản mà khi được hỏi, nam thanh niên tỏ vẻ lúng túng…

Qua xác minh, Công an phường Hiến Nam được biết đối tượng Chiến liên quan đến 1 vụ việc vi phạm pháp luật do Công an quận Ba Đình, Hà Nội thụ lý, nên đã làm thủ tục bàn giao để đơn vị giải quyết theo thẩm quyền.