Tự nhận quen mối lãnh đạo Bộ Nông nghiệp, chiếm đoạt 40.000 USD

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Thùy đã chiếm đoạt được 40.000 USD bằng việc tự khoe có nhiều mối quan hệ tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có thể “chạy” được dự án.

Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội ngày 17-9 cho biết, đơn vị đang điều tra vụ án Nguyễn Đình Thùy (SN 1976), ở tổ 11 phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội, can tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đối tượng Thùy

Đối tượng Thùy

Kết quả điều tra ban đầu xác định, mặc dù không có nghề nghiệp nhưng Nguyễn Đình Thùy tự khoe có nhiều mối quan hệ tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có thể “chạy” được dự án thủy lợi. Tin lời Thùy, anh B.Q.N nhờ Thùy “giúp đỡ”. Thùy nhận lời và nói có khả năng xin cho anh N làm 2 dự án sửa chữa, nâng cấp hệ thống thủy lợi Bắc Nam Hải và Bắc Nam Hà, chi phí “chạy” mỗi dự án là 20.000 USD.

Thùy cho biết 10 ngày sau khi nhận tiền sẽ dẫn anh N đến gặp lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là chủ đầu tư thực hiện 2 dự án trên để được hướng dẫn nộp hồ sơ và tham gia dự thầu. Thùy cam kết nếu sau 10 ngày không xin được dự án sẽ trả lại tiền cho anh N.

Tin tưởng Thùy có mối quan hệ thật, trong năm 2018, anh N đã đưa cho Thùy 2 lần tổng cộng 40.000 USD để “chạy” xin 2 dự án thủy lợi. Tuy nhiên, Thùy không xin được dự án như cam kết và chiếm đoạt số tiền trên của anh N.

Sau khi nhận đơn tố cáo của người bị hại, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Đình Thùy.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đề nghị, những ai là bị hại của Nguyễn Đình Thùy, liên hệ Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, gặp Điều tra viên Phạm Trung Nghĩa để cung cấp thông tin và giải quyết vụ việc, điện thoại: 036.412.6666.