Từ người khách taxi đáng ngờ...

(ANTĐ) - Vào một đêm cuối tháng 4-2010, anh Nguyễn Anh Phương,  lái xe của một hãng taxi trên địa bàn TP Hà Nội đang chờ khách ở khu vực đường Nguyễn Phong Sắc kéo dài thì có 2 nam thanh niên đến thuê xe. Đi đến giữa đường Xuân Thủy, một trong hai người khách xuống xe trước. Đến gần cuối đường Xuân Thủy, người khách còn lại cũng yêu cầu anh Phương dừng xe để thanh toán tiền. Khi thấy khách hàng đưa tờ tiền có mệnh giá 100 nghìn đồng là giả để thanh toán, quan sát phát hiện thấy trước đó mình cũng đã bị đối tượng nam này lừa với kịch bản đi xe taxi tương tự, anh Phương đã lập tức báo cho CAQ Cầu Giấy bắt giữ đối tượng.

Từ người khách taxi đáng ngờ...

(ANTĐ) - Vào một đêm cuối tháng 4-2010, anh Nguyễn Anh Phương,  lái xe của một hãng taxi trên địa bàn TP Hà Nội đang chờ khách ở khu vực đường Nguyễn Phong Sắc kéo dài thì có 2 nam thanh niên đến thuê xe. Đi đến giữa đường Xuân Thủy, một trong hai người khách xuống xe trước. Đến gần cuối đường Xuân Thủy, người khách còn lại cũng yêu cầu anh Phương dừng xe để thanh toán tiền. Khi thấy khách hàng đưa tờ tiền có mệnh giá 100 nghìn đồng là giả để thanh toán, quan sát phát hiện thấy trước đó mình cũng đã bị đối tượng nam này lừa với kịch bản đi xe taxi tương tự, anh Phương đã lập tức báo cho CAQ Cầu Giấy bắt giữ đối tượng.

Tại hiện trường, cơ quan công an đã thu giữ của đối tượng này 1 tờ tiền giả có mệnh giá 100 nghìn đồng có số xê ri LF 05992953. Đồng thời, anh Phương cũng giao nộp 1 tờ tiền giả có mệnh giá 100 nghìn đồng mà trước đó đối tượng này cùng đồng bọn đã thanh toán cho anh. Khai thác nhanh, cơ quan công an được biết, đối tượng là Bùi Tuấn Mạnh, SN 1992, HKTT tại số 33, ngõ 19, đường Nguyễn Văn Cừ, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. Tiếp tục đấu tranh khai thác, Mạnh đã khai nhận đối tượng đi cùng mình hôm đó là Nguyễn Ngọc Huy, SN 1989, HKTT tại số 76, ngõ Tân Ninh, đường Trần Phú, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang và cũng là đối tượng có liên quan trong việc lưu hành tiền giả. Ngay sau đó Huy bị cơ quan công an bắt giữ.

Khai thác mở rộng vụ án, Huy khai nhận, trong một lần đến chơi nhà bạn gái và được mẹ người bạn này tên là Nguyễn Thị Lý (tên thường gọi là Nguyễn Thị Hoa), SN 1966, HKTT tại cụm 2, Đa Mai, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang cho biết đang có tiền giả bán. Sau đó, Huy đã rủ bạn là Nguyễn Hữu Thơ, SN 1987 ở tại số 146, đường Nguyễn Văn Cừ, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang đến nhà bà Lý mua tiền giả về tiêu thụ. Tiếp đó, biết Huy đang tiêu tiền giả, đối tượng Bùi Tuấn Mạnh cũng xin Huy nhập hội. Được biết, trong khoảng thời gian từ ngày

11-4 đến 22-4, 3 đối tượng này đã 6 lần mua tiền giả của Nguyễn Thị Lý với gần 10 triệu đồng tiền giả và “tung” hết vào thị trường với chiêu đi xe taxi đường ngắn trả tiền giả lấy tiền thật... Sau đó, các đối tượng Lý, Thơ đều bị bắt giữ. Lý khai nhận, số tiền giả nói trên, đối tượng mua của Nguyễn Văn Bình có HKTT tại tổ dân phố số 5, phường Thọ Xuân, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. Điều tra, xác minh, Cơ quan An ninh điều tra CATP Hà Nội được biết, đối tượng này bỏ đi khỏi địa bàn và chết do nhiễm HIV vào ngày 8-8 vừa qua. Riêng đối tượng Nguyễn Thị Lý đã có 1 tiền án 10 năm tù về tội lưu hành tiền giả hiện chưa xóa án tích.

Cơ quan An ninh điều tra CATP Hà Nội đã đề nghị Viện KSND cùng cấp truy tố các đối tượng Lý, Huy, Mạnh, Thơ về hành vi lưu hành tiền giả.

Vũ Hoàng