Tử nạn trong hầm ướp cá

(ANTĐ) - Đang đánh bắt hải sản cách Vũng Tàu chừng 200 hải lý, 5 thuyền viên trên tàu xuống hầm đá để muối cá thì bị ngất xỉu, 3 người tử vong.

Ngày 19-6, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm tử thi ba thuyền viên tử vong khi đang trên đường đi đánh bắt cá.

Ba thuyền viên đó là: Trần Văn Linh (20 tuổi, quê An Giang), Nguyễn Thanh Hải (22 tuổi, quê Bình Định) và Nguyễn Văn Quý (22 tuổi, quê Sóc Trăng), đều là thuyền viên của tàu cá BV-9789.TS, do ông Đỗ Văn Hậu, 32 tuổi, trú tại phường 5, TP.Vũng Tàu làm chủ.

Trước đó, vào lúc 6 giờ ngày 16-6-2011, khi tàu cá BV-9789.TS đang đánh bắt hải sản cách Vũng Tàu chừng 200 hải lý, 5 thuyền viên trên tàu xuống hầm đá để muối cá thì bị ngất xỉu và làm tử vong ba thuyền viên kể trên, hai thuyền viên còn lại bị thương.

Khám nghiệm tử thi, cơ quan công an xác định, các thuyền viên tử vong do ngộ độc khí.