Từ hôm nay, 28-9, Hà Nội tổng kiểm tra an toàn phòng cháy từng hộ gia đình

ANTD.VN - Từ hôm nay, 28-9, thành phố Hà Nội sẽ bắt đầu rà soát, thống kê, đánh giá đúng thực trạng và mức độ nguy hiểm cháy, nổ đối với 100% nhà ở hộ gia đình và nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; cơ sở sản xuất, kho hàng hóa xen kẽ trong khu dân cư.

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch kiểm tra, rà soát công tác phòng cháy và chữa cháy đối với nhà ở hộ gia đình; nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; cơ sở sản xuất, kho hàng hóa xen kẽ trong khu dân cư...

Theo kế hoạch, từ hôm nay, 28-9, thành phố Hà Nội sẽ bắt đầu rà soát, thống kê, đánh giá đúng thực trạng và mức độ nguy hiểm cháy, nổ đối với 100% nhà ở hộ gia đình và nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; cơ sở sản xuất, kho hàng hóa xen kẽ trong khu dân cư; các nguyên nhân và điều kiện dễ dẫn đến cháy, nổ; thực trạng trang thiết bị, phương tiện, dụng cụ PCCC cần thiết; điều kiện thoát nạn, thoát khói, chống cháy lan...

Đối tượng thuộc diện kiểm tra là nhà ở riêng lẻ, nhà ở liền kề, nhà mặt phố, ngõ; nhà ở liền kề có sân vườn; nhà ở nhiều căn hộ (thường gọi là chung cư mini); nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; cơ sở sản xuất, kho hàng hóa xen kẽ trong khu dân cư.

Lực lượng cứu hộ,  cứu nạn cắt "chuồng cọp" vào cứu nạn nhân trong một vụ cháy

Công tác kiểm tra sẽ tập trung vào đánh giá điều kiện an toàn PCCC về giao thông, nguồn nước phục vụ chữa cháy; Bố trí sử dụng mặt bằng, công năng; Khoảng cách an toàn PCCC; Các điều kiện về thoát nạn (hành lang, cầu thang, ban công, logia, lối lên mái ...); Bố trí sắp xếp vật tư, hàng hóa...

Kế hoạch kiểm tra bắt đầu từ 28/9/2017. Cảnh sát PC&CC Hà Nội phải tập hợp, xây dựng báo cáo UBND TP kết quả kiểm tra trước ngày 31/3/2018.

Trong thời gian qua, tình hình cháy, nổ trên địa bàn thành phố Hà Nội diễn biến phức tạp. Gần đây, đã xảy ra một số vụ cháy thuộc loại hình nhà ở hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, cơ sở sản xuất, kho hàng hóa xen kẽ trong khu dân cư gây hậu quả nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng về người và tài sản.

Nguyên nhân, do sự hiểu biết kiến thức về PCCC (kỹ năng chữa cháy ban đầu, kỹ năng thoát hiểm, thoát nạn...) của người dân còn hạn chế; nhiều hộ gia đình, cơ sở chưa có phương án PCCC tại chỗ, chưa tự trang bị phương tiện PCCC như: bình chữa cháy, mặt nạ phòng độc, thang dây, ống tụt, thiết bị báo cháy tự động hoạt động của lực lượng PCCC cơ sở và dân phòng còn mang tính hình thức, hiệu quả thấp...