Theo Nghị định 232/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 24 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng, từ 10-10, Ngân hàng Nhà nước sẽ giao quyền nhập khẩu và sản xuất vàng miếng cho một số ngân hàng và doanh nghiệp đủ điều kiện, theo đó cơ chế độc quyền sản xuất vàng miếng bị bãi bỏ. Đây là thay đổi quan trọng, mở ra cơ hội cho các doanh nghiệp và ngân hàng thương mại tham gia sâu hơn vào lĩnh vực sản xuất vàng miếng.
Ngân hàng, doanh nghiệp muốn được cấp phép sản xuất vàng miếng phải có giấy phép mua bán, kinh doanh mặt hàng này, đồng thời phải đáp ứng điều kiện về vốn (với doanh nghiệp là từ 1.000 tỷ đồng trở lên, với ngân hàng thương mại là từ 50.000 tỷ đồng trở lên, có giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng và đảm bảo đáp ứng đầy đủ quy định an toàn hoạt động do Ngân hàng Nhà nước ban hành).
Ngoài nội dung trên, Nghị định 232/2025 còn nêu rõ, từ ngày 10-10, việc mua bán vàng sẽ chính thức áp dụng quy định thanh toán mới. Nếu giao dịch (mua, bán) trong 1 ngày của 1 khách hàng dưới 20 triệu đồng, khách hàng có thể thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
Trường hợp giao dịch (mua, bán) trong 1 ngày của 1 khách hàng từ 20 triệu đồng trở lên, khách hàng bắt buộc thanh toán bằng chuyển khoản từ tài khoản khách hàng đến tài khoản của doanh nghiệp kinh doanh vàng.
Quy định trên tại Nghị định 232/2025 đã được nhiều người dân quan tâm, ủng hộ. Ông Phạm Ngọc Liên ở phường Ngọc Hà, Thành phố Hà Nội chia sẻ, từ trước đến nay, SJC được hưởng “đặc quyền lịch sử” khi là thương hiệu duy nhất được công nhận vàng miếng hợp pháp. Điều này dẫn đến việc giá SJC nhiều lần cao hơn vàng thế giới 15-20 triệu đồng/lượng, khiến người mua vàng phải trả thêm hàng chục triệu đồng chỉ để có sự yên tâm về pháp lý.
Do đó, khi nguồn cung vàng miếng mới xuất hiện, thị trường vàng trong nước sẽ không còn lệ thuộc vàng một thương hiệu duy nhất, chênh lệch giá vàng sẽ dần được thu hẹp, giúp nhà đầu tư vàng có thêm nhiều sự lựa chọn hơn.
“Với sự thay đổi mang tính đột phá này, tôi hi vọng từ nay giá trị của vàng sẽ do cung - cầu thật quyết định. Đây cũng là cơ hội để người dân được tiếp cận vàng đúng giá trị, sát giá thế giới hơn, đồng thời giúp thị trường vàng trong nước tăng tín minh bạch, cạnh tranh” - ông Liên chia sẻ.
Với tâm trạng tương tự, bà Lê Phương Nga ở phường Xuân Đỉnh, Thành phố Hà Nội - người có thâm niên “chơi” vàng hàng chục năm nhận định, quy định giao dịch (mua, bán) trong 1 ngày của 1 khách hàng từ 20 triệu đồng trở lên bắt buộc thanh toán bằng chuyển khoản nhằm đảm bảo xác thực thông tin khách hàng mà không tạo thêm thủ tục hành chính mới. Việc thanh toán qua tài khoản giúp cơ quan quản lý dễ dàng theo dõi dòng tiền, giảm nguy cơ gian lận, rửa tiền và trốn thuế trong lĩnh vực kinh doanh vàng.
Ngoài ra, việc bỏ độc quyền vàng miếng SJC sẽ giúp người dân không còn phải bỏ thêm hàng chục triệu đồng để… mua thương hiệu, khiến thị trường vàng trong nước sẽ dần ổn định, không còn tình trạng giá vàng liên tục "nhảy múa” như thời gian qua.