Tử hình kẻ giết hàng xóm vì nẹt pô xe

ANTD.VN - Ngày 18-4, TAND tỉnh Quảng Ngãi đã mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm vụ án giết người đối với Trần Trung Việt (30 tuổi, trú tại thôn Mỹ Huệ, xã Bình Dương, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) về tội giết người.

Trước đó, tối ngày 8-2-2019, cho rằng Đặng Trung C (24 tuổi, trú cùng thôn Mỹ Huệ) chạy xe nẹt pô gây ồn ào, Trần Trung Việt đang ngồi ở nhà liền cầm dao tìm C để dằn mặt.

Khi nhìn thấy C trên đường, Trần Trung Việt đã dùng dao đâm nhiều nhát khiến C bị thương nặng và tử vong trên đường chuyển đi cấp cứu.

Ngay sau đó, CAH Bình Sơn đã bắt giữ Trần Trung Việt. Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận đã sử dụng ma túy trước khi gây án.

Đối tượng Trần Việt Trung

Tại phiên tòa xét xử, sau khi xem xét các tình tiết của vụ án, HĐXX TAND tỉnh Quảng Ngãi đã tuyên phạt bị cáo Trần Trung Việt với án tử hình, đồng thời, buộc bị cáo Việt phải bồi thường cho gia đình người bị hại số tiền gần 200 triệu đồng.

Trước đó bị cáo Trần Trung Việt đã 2 lần bị TAND huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi và TAND huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước tuyên phạt về tội “Trộm cắp tài sản” vào các năm 2009 và 2010.