Từ heroin sang ma túy “đá”

ANTĐ - Việc bắt giữ lượng lớn ma túy đá tại “đường biên giới nóng” về ma túy giữa Mỹ và Mexico cho thấy một khuynh hướng dịch chuyển từ heroin sang hàng “đá” (methamphetamine) của các tổ chức buôn lậu tại đây.

Từ heroin sang ma túy “đá” ảnh 1Lực lượng phòng chống ma túy Mỹ phát hiện đường hầm vận chuyển ma túy
từ Mexico sang khu vực San Diego

Các phương tiện truyền thông Mỹ ngày 4-1 đồng loạt đưa tin, lượng ma túy đá (hàng “đá”) thu giữ tại khu vực biên giới Mỹ - Mexico đang có xu hướng tăng mạnh trong những năm gần đây, đặc biệt trong tài khóa 2014 vừa qua, bắt đầu từ 1-10-2013 đến 30-9-2014. Cục Hải quan và biên phòng Mỹ ở thành phố San Diego thuộc bang California (Mỹ) cho biết, trong tài khóa 2014, lượng ma túy “đá” bị thu giữ ở bang nằm sát với Mexico này chiếm tới 63% tổng lượng ma túy đá bị tịch thu tại tất cả các cảng ra vào trên toàn nước Mỹ.

Trong khi đó, theo số liệu thống kê trong vòng 5 năm từ 2009 đến 2014, tại thành phố San Diego, số vụ truy tố các đối tượng buôn ma túy “đá” cũng “đại nhảy vọt” từ 8 vụ năm 2013 lên 60 vụ năm 2014. 

Ngược lại, ở phía bên kia biên giới nước Mỹ sát với San Diego, giới chức Mexico trong năm 2014 đã bắt được nhiều vụ sản xuất và buôn bán ma túy “đá” lớn, trong đó có vụ bắt giữ hơn 15 tấn hàng “đá”. Vụ bắt giữ ma túy có quy mô lớn nhất trong vòng 5 năm trở lại đây diễn ra ngay sau khi Cơ quan phòng chống tội phạm và ma túy của LHQ (UNODC) và Interpol cho biết các băng nhóm ma túy ở Mexico đang sản xuất ma túy tổng hợp methamphetamine thay vì heroin hay cocain như trước.

Cơ quan chức năng Mexico hồi đầu tháng 11-2014 cũng phát hiện một đường hầm được đào để vận chuyển ma túy từ Mexico sang Mỹ tiêu thụ. Đường hầm nằm giữa địa phận thành phố San Diego và Tijuana của Mexico này có chiều sâu 1 mét, cao 1,2 mét, rộng 0,9 mét và dài hơn 600 mét; được trang bị một hệ thống chiếu sáng đặc biệt; được lắp đặt cả hệ thống thông gió và một đường ray chạy bằng điện. 

Những phát hiện của giới chức Mexico phù hợp với tình hình buôn lậu ma túy mà phía Mỹ nắm được. Theo đó, hầu hết ma túy “đá” tiêu thụ tại Mỹ, nếu như trước đây được sản xuất ngay tại Mỹ, trong đó thành phố San Diego là “trung tâm sản xuất”, thì nay đang chuyển hướng đến khu vực biên giới phía Nam giáp Mexcico. Ngoài các đường hầm, một lượng lớn ma túy “đá” được tuồn từ Mexico vào Mỹ thông qua đội quân vượt biên bằng đường bộ, bằng cách giấu ma túy vào thùng xăng ô tô, quần áo, hộp thức ăn… hay bơm dung dịch ma túy “đá” vào bộ phận chứa nước làm sạch kính chắn gió để qua mặt lực lượng phòng chống ma túy.

Ông Gary Hill, Trợ lý người đứng đầu Cơ quan chống ma túy Mỹ (DEA) ở thành phố San Diego cho biết, các băng nhóm ở Mexico đã tuồn lượng lớn ma túy đá giá rẻ vào thị trường Mỹ thông qua cửa ngõ biên giới ở bang California. Hiện ở San Diego, ma túy “đá” chỉ được bán với giá khoảng 3.500 USD/pound (0,453 kg), giảm đáng kể kể từ năm 2008 do thấy “làm ăn” phát đạt nên các băng nhóm không thuê trung gian mà trực tiếp giám sát sản xuất ma túy “đá” nên có được giá thành rẻ hơn.

Nước Mỹ từng đau đầu vì heroin và cocain tuồn từ khu vực Mỹ Latinh qua ngả Mexico vào Mỹ, nay với với sự chuyển hướng sang ma túy “đá” chắc sẽ lại thêm phần khó khăn trong cuộc chiến chống loại chất gây nghiện tổng hợp này.