Tự giải mối nguy tai nạn trên các cung đường

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Nhiều biện pháp quyết liệt đã và đang được Công an huyện Phú Xuyên, Hà Nội triển khai trong đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

“Đọc thông tin những vụ tai nạn nghiêm trọng lien quan đến xe quá khổ, quá tải, rồi được nghe các đồng chí Công an tuyên truyền, hướng dẫn, chúng tôi nhận thức rằng: chấp hành quy định pháp luật về an toàn giao thông, chính là tự giải mối nguy cho bản thân mình”, anh Hoàng Đoàn, trú ở thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, Hà Nội, bày tỏ.

Kiểm tra tải trọng phương tiện có dấu hiệu vi phạm

Kiểm tra tải trọng phương tiện có dấu hiệu vi phạm

Anh Hoàng Đoàn là 1 trong 5 doanh nghiệp và 78 cá nhân trên địa bàn huyện Phú Xuyên, trong hơn 2 tháng qua, được sự vận động, tuyên truyền của lực lượng Cảnh sát giao thông và Công an xã thuộc Công an huyện Phú Xuyên, đã chủ động tháo dỡ, cắt bỏ thành thùng chiếc xe tải chở vật liệu xây dựng vốn được “cơi nơi” từ cuối năm 2020. “Chở thêm được nhiều hàng, gia đình có thêm thu nhập, nhưng quả thực, mỗi lần vận chuyển là mỗi lần lo, nhất là đi vào quãng đường xóc, trong đêm tối. Cảm giác như chiếc xe luôn…bị nghiêng”, anh Đoàn thành thật.

“Chuyện anh Đoàn tự cắt, dỡ thành thùng cải tạo quá quy định nghe tưởng đơn giản, nhưng không dễ chút nào”, Trung tá Lê Bá Vương – Đội trưởng đội Cảnh sát giao thông – trật tự Công an huyện Phú Xuyên nhìn nhận. Bởi, đó là vấn đề thuộc về nhận thức; thậm chí, là sự “đấu tranh” giữa miếng cơm manh áo và an toàn sức khỏe, tính mạng khi tham gia giao thông. Chưa kể thêm vào đó là sự nghe ngóng, so sánh giữa các chủ xe, lái xe. Sẽ khó tránh khỏi những tổ chức, cá nhân cố tình lừng chừng chấp hành yêu cầu của cơ quan chức năng liên quan đến thành, thùng xe tải…

Công dân tự cắt bỏ thành thùng phương tiện sai quy định

Công dân tự cắt bỏ thành thùng phương tiện sai quy định

Địa bàn ngoại thành cửa ngõ phía nam Thành phố, Phú Xuyên không phải chịu áp lực tắc đường. Nhưng tai nạn giao thông là nguy cơ tiềm ẩn tương đối phức tạp, do nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ; các tuyến đường liên xã còn bất cập về hạ tầng và chiếu sáng. Thêm vào đó là những phương tiện cơ giới…tự chế tham gia vận chuyển hàng hóa dân sinh.

Trung tuần tháng 6-2022, cùng với các đơn vị, địa bàn, Công an huyện Phú Xuyên triển khai kế hoạch cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông. Đợt cao điểm kéo dài đến ngày 20-9 này, và trước đó, ngay đầu tháng 9, Công an huyện thực hiện 2 chuyên đề về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông dịp Lễ Quốc khánh 2-9 và khai giảng năm học 2022-2023.

Đánh giá độ cao thành, thùng để xem xét trách nhiệm người điều khiển phương tiện và chủ xe

Đánh giá độ cao thành, thùng để xem xét trách nhiệm người điều khiển phương tiện và chủ xe

“Từ 4 nội dung trọng tâm của đợt cao điểm, căn cứ đặc thù địa bàn, chúng tôi tập trung tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, nhắc nhở và xử lý 2 nội dung chính, là người điều khiển phương tiện sử dụng bia, rượu, chất kích thích; và kiểm tra, tuyên truyền, xử lý các tổ chức, cá nhân có xe tải lắp thành, thùng sai quy định. Chủ công là lực lượng Cảnh sát giao thông – trật tự, và bên cạnh đó, Ban chỉ huy Công an huyện đã chỉ đạo Công an xã, thị trấn cùng vào cuộc, ở góc độ tuyên truyền và giám sát thực hiện quy định pháp luật về an toàn giao thông”, Thượng úy Nguyễn Công Đoàn – Phó đội trưởng đội Cảnh sát giao thông – trật tự Công an huyện Phú Xuyên cho biết.

Trong gần 3 tháng qua, các tổ liên quân Cảnh sát giao thông – trật tự và Công an xã đến từng doanh nghiệp, hộ gia đình có xe tải, tổ chức ký cam kết tháo dỡ, cắt bỏ thành thùng cải tạo không đúng quy định; không chở quá tải trọng khi tham gia giao thông. Trên nhiều trục đường, người dân đã quen và nhận thức tốt với hình ảnh xe ô tô chuyên dụng của Công an huyện, xã lưu động tuyên truyền nội dung “Đã uống rượu bia không lái xe”. Anh Lê Văn Dũng, công dân xã Nam Phong bày tỏ: “Thông điệp hết sức ngắn gọn, dễ hiểu và cũng không quá khó thực hiện. Tôi cho rằng mỗi chúng ta, mỗi khi nâng ly, hãy nhớ đến thông điệp an toàn đó, để tự ý thức trách nhiệm bản thân. An toàn cho minh và cho cả mọi người xung quanh”.

Thực tế là, chuyển biến tích cực trong nhận thức của anh Dũng, anh Đoàn, một phần do công tác tuyên truyền; và quan trọng không kém, là sự quyết liệt của lực lượng chức năng trong công tác xử lý vi phạm. Đợt cao điểm đang triển khai, đội Cảnh sát giao thông – trật tự và Công an các xã đã xử lys303 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông; ra quyết định xử phạt hành chính số tiền gần 550 triệu đồng; tước giấy phép lái xe và chứng chỉ 45 trường hợp; tạm giữ gần 60 phương tiện; xử lý 60 trường hợp vi phạm nồng độ cồn... So với 3 tháng liền kề trước đó, các chỉ số đều tăng mạnh, và không chỉ ý thức người dân được nâng cao, mà lực lượng chức năng cơ sở cũng thể hiện rõ hơn trách nhiệm, năng lực, hiệu quả trong công tác đảm bảo, giữ gìn trật tự an toàn giao thông nói riêng. Đây chính là thành công lớn của đợt cao điểm mà Công an huyện Phú Xuyên đang triển khai…