Bóng đá Việt Nam:

Tư duy nhiệm kỳ

(ANTĐ) - Khoảng 2 tuần sau, ĐTVN sẽ đến Qatar, quốc gia sẽ đăng cai World Cup 2022 sau 11 năm nữa. Một chuyến đi để giải quyết “việc” trước mắt, nhưng lại cho thấy cách làm bóng đá bấy lâu nay của bóng đá Việt Nam.

Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, việc lọt vào vòng loại thứ 2 World Cup 2014 đã khiến đời sống bóng đá Việt Nam chao đảo, khi VFF phải thay đổi lịch thi đấu các giải trong nước. Điều đó cho thấy, VFF dường như luôn bị động trong những cuộc chơi lớn của bóng đá Việt Nam, khi chỉ coi những sân chơi như thế này là nơi để “học hỏi và cọ xát”. Asian Cup 2007, giải đấu mà ĐTVN đã lọt tới tứ kết cũng là 1 ví dụ. Khi đó, VFF cũng từng toát mồ hôi cuống cuồng làm các công tác hậu cần khi đội tuyển… bất ngờ vượt qua vòng bảng.

Đã nhiều lần, báo chí đặt câu hỏi cho các vị lãnh đạo Liên đoàn về việc “Đâu là chiến lược và mục tiêu của ĐTVN”, thì chỉ nhận được những câu trả lời qua loa và chẳng mang nhiều thông tin hữu ích. Và thế là rút cục, người hâm mộ nhiều khi chẳng hiểu ĐTVN tập trung để đá vòng loại World Cup để làm gì, và bao giờ chúng ta mới hiện thực hóa được ước mơ trên. Nếu có 1 cột mốc là World Cup 2022, 2026 hay thậm chí là… 2050 thì còn biết đường mà đi. Đằng này, cứ tù mù, cứ ậm ờ khiến người đi mà chẳng biết mình đang đi đâu và đích đến là nơi nào.

 Từ Qatar của vòng loại thứ 2 World Cup 2014 đến Qatar của World Cup 2022 chỉ là 11 năm nhưng là quãng đường quá xa vời với bóng đá Việt Nam

 Từ Qatar của vòng loại thứ 2 World Cup 2014 đến Qatar của World Cup 2022
chỉ là 11 năm nhưng là quãng đường quá xa vời với bóng đá Việt Nam

Lúc này, Thái Lan đang đặt mục tiêu lọt vào top 10 châu Á trong vòng 5 đến 10 năm nữa. Indonesia cũng đặt ra mục tiêu World Cup 2018 (ở Nga) bằng việc nhập tịch cho nhiều cầu thủ gốc Hà Lan. Singapore thậm chí cũng đã có những toan tính cho chặng đường dài World Cup khi mạnh tay vứt bỏ lứa cũ để dồn lực đầu tư cho thế hệ mới, mà đa phần là những cầu thủ trẻ gốc châu Âu. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá           Singapore Zainudin Nordin từng tuyên bố sẽ đưa đội bóng đảo quốc Sư tử đến World Cup 2022. Tất cả họ đều đã hành động từ những việc nhỏ nhất. Và khi những đối thủ của chúng ta trong sân chơi khu vực đã bỏ xa chúng ta để góp mặt ở sân chơi thế giới thì bóng đá Việt Nam sẽ sao, chẳng lẽ cứ mãi là “đội bóng tý hon”???

Dù biết trong bóng đá luôn tồn tại điều kỳ diệu, thì việc đi thật sâu và dự World Cup 2014 là điều quá khó nhất là khi ĐTVN không có chuẩn bị, đầu tư kỹ lưỡng cả về tinh thần lẫn chuyên môn. Qatar, đối thủ của ĐTVN sắp tới mạnh hơn chúng ta nhiều lần. Khát vọng cũng như mục tiêu của họ hiện thực hơn nhiều so với bóng đá Việt Nam. Nhưng từ đối thủ này có thể gợi đến rất nhiều khát vọng dự Ngày hội bóng đá thế giới của bóng đá Việt Nam.

Dù sao, 11 năm là khoảng thời gian đủ để 1 đội tuyển thay da đổi thịt.
Nhưng vấn đề ở chỗ, bao giờ thì VFF mới đưa ra được một chiến lược phát triển rõ ràng, thay vì “tư duy  nhiệm kỳ”. Từ trước tới nay, mỗi nhiệm kỳ VFF (kéo dài 4 năm) thường chỉ đặt ra mục tiêu “ngắn hạn và trung hạn”. Và cứ thế, bóng đá Việt Nam vẫn chưa định hình được con đường đi  rõ nét hơn.