“Tự do báo chí” kiểu Mỹ

ANTĐ - Trong khi AP lên tiếng tố cáo Chính phủ Mỹ nghe trộm điện thoại của phóng viên hãng thông tấn lớn nhất của nước này thì Tổng thống Barack Obama lại cho rằng cần phải cân bằng giữa an ninh quốc gia và tự do báo chí.
“Tự do báo chí” kiểu Mỹ ảnh 1
Bộ trưởng Tư pháp Eric Holder phải ra điều trần trước Quốc hội Mỹ
về việc nghe trộm điện thoại của phóng viên hãng AP


Tổng thống Obama ngày 16-5 lần đầu tiên lên tiếng sau khi hãng AP tố cáo Chính phủ Mỹ nghe lén điện thoại của phóng viên hãng thông tấn này. Theo đó, người đứng đầu Nhà Trắng cho biết sẽ không xin lỗi, đồng thời khẳng định sự cân bằng giữa an ninh quốc gia và tự do báo chí là “rất cần thiết”.

Trước đó, trong thư gửi Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Eric Holder ngày 13-5, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành hãng AP Gary Pruitt cáo buộc chính quyền Mỹ đã bí mật nghe lén các cuộc điện thoại của các phóng viên và biên tập viên hãng này trong 2 tháng. Ông Pruitt nhấn mạnh: “Chúng tôi xem hành động này của Bộ Tư pháp Mỹ là sự can thiệp nghiêm trọng các quyền hiến định thu thập thông tin và đưa tin của hãng AP”. 

Theo ông Pruitt, Bộ Tư pháp Mỹ đã ghi âm các cuộc điện thoại của hơn 20 đường dây điện thoại riêng rẽ dành cho AP và phóng viên hãng tin này tại 4 văn phòng ở New York, Washington D.C., Hartford (bang Connecticut) nơi làm việc của AP ở Hạ viện Mỹ trong 2 tháng 4 và 5-2012. Chủ tịch hãng AP yêu cầu chính quyền Mỹ trả lại toàn bộ các cuộn băng ghi âm điện thoại và phá hủy tất cả những bản sao chụp từ những cuốn băng gốc. 

Bộ Tư pháp Mỹ tiến hành nghe trộm điện thoại của phóng viên AP được cho rằng nhằm điều tra xem bằng cách nào, ai đã tiết lộ thông tin... để hãng tin này viết bài về việc Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) phá vỡ âm mưu tấn công khủng bố ở Yemen. Theo thông tin mà AP tiết lộ, tình báo Mỹ đã phá kế hoạch khủng bố nhằm vào máy bay của hãng hàng không Mỹ ngày 7-5-2012. 

Vụ việc chính quyền Mỹ nghe trộm điện thoại của hàng trăm phóng viên AP đã gây xôn xao dư luận nước này với những luồng ý kiến trái chiều. Đứng về phía hãng tin AP ngoài các thành viên đảng Cộng hoà đối lập còn có cả các thành viên của đảng Dân chủ cầm quyền của Tổng thống Obama.

Chủ tịch Ủy ban toàn quốc của đảng Cộng hòa Reince Priebus cho rằng sẽ là sai lầm nếu Tổng thống Obama không lập tức sa thải ngay Bộ trưởng Tư pháp Eric Holder vì Bộ này đã vi phạm nghiêm trọng điều khoản bổ sung thứ nhất trong Hiến pháp Mỹ là xâm phạm nghiêm trọng quyền tự do báo chí. Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Thượng viện, Thượng nghị sỹ đảng Dân chủ Patrick Leahy cũng phải thừa nhận “rất phiền toái” với việc làm này của Bộ Tư pháp. 

Tuy nhiên, các quan chức chính quyền Tổng thống Obama vẫn biện hộ và bênh vực cho việc làm của Bộ Tư pháp Mỹ. Dù ông Bộ trưởng Holder phải ra điều trần trước Quốc hội về vụ nghe lén, song Bộ Tư pháp Mỹ vẫn khẳng định sẽ không trao các băng ghi âm nghe lén cho hãng AP, đồng thời cho biết họ luôn thực hiện đúng luật pháp và quy định khi thu thập thông tin từ các tổ chức báo chí. Trong khi đó, cùng với việc ngỏ ý bênh vực Bộ Tư pháp Mỹ khi nói cần cân bằng “giữa an ninh quốc gia và tự do báo chí”, Tổng thống Obama cũng bày tỏ tin tưởng hoàn toàn vào Bộ trưởng Holder.