i

Tự đẩy mình vào tù vì cướp…mớ quần áo cũ

ANTĐ - Đến lấy lại quần áo giặt là để trả cho khách hàng nhưng không được, Ninh bèn gọi đồng bọn đến “áp đáo tại gia”. Tại đây, nhóm đối tượng này đã đánh nữ nhân viên cửa hàng chỉ để giành giật lại mớ quần áo cũ…

Cuối phiên xét xử sáng nay (15-4), nhận thấy bị cáo không đưa ra được tình tiết gì mới, trong khi bản án sơ thẩm đã xử lý đúng người, đúng tội và đúng pháp luật nên HĐXX phúc thẩm TAND TP Hà Nội đã quyết định bác kháng cáo kêu oan của bị cáo. Theo đó, Bùi Ngọc Ninh (SN 1990, trú ở thôn Cây Thị, xã Hợp Thành, Sơn Dương, Tuyên Quang) 36 tháng tù giam về tội “Cướp tài sản”.

Bản án sơ thẩm cùng lời khai của bị cáo tại phiên tòa cho thấy, tháng 11-2012, vợ chồng chị Bùi Thị Thúy Dương (SN 1983, ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu) hùn vốn với Bùi Ngọc Ninh mở cửa hàng dịch vụ giặt là quần áo, tại phố Trung Kính, quận Cầu Giấy. Sau gần 2 năm làm ăn, tháng 7-2014, chủ nhà cho chị Dương và Ninh thuê cửa hàng đề nghị được thanh lý hợp đồng.
Tự đẩy mình vào tù vì cướp…mớ quần áo cũ ảnh 1

Cướp mớ quần áo cũ, Bùi Ngọc Ninh phải lĩnh 3 năm tù giam 
Không còn cửa hàng kinh doanh, vợ chồng chị Dương và Ninh quyết định chia đôi giá trị tài sản liên quan đến cửa hàng để đường ai nấy đi. Chốt lại, chị Dương sẽ nhận được ½ số tiền lãi còn lại mà Ninh vẫn cầm giữ, tương ứng hơn 8 triệu đồng. Cộng thêm hơn 3 triệu đồng nợ cũ, đối tượng phải trả cho đối tác tổng cộng hơn 11 triệu đồng.

Vào thời điểm chia cửa hàng, vì đối tác hợp tác làm ăn chưa trả tiền nên chị Dương đã mang theo một số quần áo cũ của khách hàng do Ninh khai thác về trong thời gian hai bên còn “chung lưng đấu cật” tới cửa hàng mới, ở phường Mỹ Đình I, quận Nam Từ Liêm. Khi ấy, Ninh cũng đồng ý, đồng thời hứa hẹn sẽ nhanh chóng thu xếp tiền để thanh toán sòng phẳng và nhận lại quần áo của khách hàng.

Mặc dù thỏa thuận như trên, nhưng ngày 3-7-2014, trong khi chưa thanh quyết toán tiền nong xong, Ninh vẫn dẫn theo 2 đối tượng (chưa xác định được lai lịch) đến cửa hàng giặt là của chị Dương đòi lấy quần áo về để trả cho khách. Tuy nhiên, do đối tác cũ không đồng ý nên đối tượng đành phải hậm hực quay về.

Thế nhưng gần trưa ngày hôm sau, Ninh lại dẫn theo 2 đối tượng lạ mặt quay lại cửa hàng giặt là quần áo ở phường Mỹ Đình I. Lúc đó chỉ có nữ nhân viên của Dương trông nom cửa hàng nên Ninh cùng đồng bọn đã đe dọa và đánh cô gái này nếu ngăn cản bọn chúng lục lọi, tìm đồ.

Bị đánh, nữ nhân viên của chị Dương sợ hãi bỏ chạy. Thừa cơ hội đó, Ninh cùng đồng bọn xông vào cửa hàng lấy đi 18 chiếc áo khoác, 1 chiếc váy cưới, 11 chiếc áo phông cộc tay, 2 chiếc quần sóoc và một số quần áo cũ khác… Sau này định giá, CQĐT xác định tổng giá trị số quần áo tại cửa hàng của chị Dương bị Ninh lấy đi chỉ hơn 2 triệu đồng.

Với hành vi gây ra, ngày 22-1 vừa qua, TAND quận Nam Từ Liêm đã đưa vụ án ra xét xử và tuyên phạt Bùi Ngọc Ninh 36 tháng tù giam về tội “Cướp tài sản”. Tại phiên tòa phúc thẩm, Ninh vẫn khai báo hành vi phạm tội như ở phiên tòa trước, đồng thời tiếp tục cho rằng không phạm tội cướp tài sản. Bởi theo đối tượng, mục đích chỉ nhằm lấy lại quần áo để trả cho khách hàng mà chị Dương đang cầm giữ.

Ngoài lời khai nêu trên, Ninh không đưa ra được tình tiết gì mới. Do đó, sau khi xem xét lại toàn bộ nội dung bản án sơ thẩm, TAND TP Hà Nội khẳng định hành vi của  bị cáo đã thỏa mãn tội “Cướp tài sản”, theo khoản 1, Điều 133-BLHS. Vì thế bị cáo không bị oan. Từ đó, HĐXX phúc thẩm TAND TP Hà Nội quyết định y án sơ thẩm.