Từ chốt kiểm soát đến tâm dịch cách ly, cán bộ ngành y luôn trực chiến

ANTD.VN - Hơn 10 ngày qua, nhân dân cả nước đã và đang nghiêm túc thực hiện yêu cầu “cách ly toàn xã hội”, thế nhưng đối với một số lực lượng chức năng, đặc biệt là ngành y tế, hầu hết phải trực chiến không có ngày nghỉ…

Một đội cơ động chống dịch Covid-19 của quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Tại 30 chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh Covid-19, giám sát cách ly xã hội tại các cửa ngõ Thủ đô, bên cạnh lực lượng công an, thanh tra giao thông đương nhiên không thể thiếu cán bộ y tế. Lý do bởi ngoài việc kiểm tra người, phương tiện ra vào, nhiệm vụ quan trọng không kém là kiểm soát dịch tễ để phòng Covid-19 thông qua đo thân nhiệt người dân, phun khử khuẩn phương tiện, đưa những trường hợp nghi ngờ đi cách ly. Đơn cử, tại cửa ngõ phía Nam của Thủ đô, Trung tâm Y tế quận Hoàng Mai đã cử cán bộ thực hiện kiểm tra thân nhiệt, khai thác, giám sát dịch tễ học đối với người đi qua chốt cầu Thanh Trì.

Đồng thời, phối hợp với Bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Trì, Bệnh viên Đa khoa huyện Thường Tín, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP Hà Nội (CDC) và Bộ Tư lệnh Thủ đô triển khai công tác tiếp nhận người cách ly tại Khu nhà ở cho học sinh sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp (Thanh Trì). Tại quận Hà Đông, để thực hiện Chỉ thị số 16 của Thủ tướng, Chỉ thị số 05 của Chủ tịch UBND TP Hà Nội về cách ly toàn xã hội, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 của quận gồm cơ quan y tế và các bộ phận liên quan đã đảm bảo làm việc 100% quân số, thực hiện trực theo đúng quy định. Các phường của quận cũng đã thành lập tổ kiểm tra việc chấp hành, tích cực tuyên truyền, hướng dẫn, nhắc nhở những trường hợp đi bộ, tập thể dục ở một số nơi công cộng, yêu cầu người dân chấp hành đúng các quy định về phòng dịch… 

Và điển hình nhất cho sự dấn thân của những chiến sĩ “áo trắng” trong tuyến đầu chống dịch là sự kiện tối 9-4 khi 35 đội cơ động từ khắp thành phố được huy động về thôn Hạ Lôi (xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội) để lấy mẫu xét nghiệm xuyên đêm cho người dân trong ổ dịch Covid-19 này. Trong 35 đội cơ động, ngoài 5 đội của CDC Hà Nội, còn lại là các đội cơ động đến từ 30 Trung tâm y tế quận/huyện/thị của thành phố, tức mỗi quận huyện đều cử 1 đội để về Mê Linh hỗ trợ chống dịch. Cùng với chính quyền và các lực lượng ở địa phương, 35 đội cơ động kể trên đã làm việc suốt từ 19h tối 9-4 đến 2h sáng 10-4, lấy 1.675 mẫu của người dân trong thôn Hạ Lôi gửi xét nghiệm, hướng dẫn người dân khai báo y tế đầy đủ…

Lãnh đạo CDC Hà Nội chia sẻ, mang theo lời thề Hypocrat, bất chấp khó khăn, nguy hiểm đến tính mạng, những chiến sỹ áo trắng ngành y tế Thủ đô luôn xông pha trong tuyến đầu chống “giặc” Covid-19. Đặc biệt, những cán bộ tuyến y tế cơ sở là tuyến gần dân nhất vẫn đang ngày đêm tận tuỵ cùng với các lực lượng ở thôn, tổ dân phố “đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà” tuyên truyền, xử lý, kiểm soát, phòng chống dịch bệnh.

Đến thời điểm này, có thể nói Hà Nội cũng như cả nước đã và đang kiểm soát tốt tình hình dịch Covid-19, song diễn biến của dịch vẫn còn hết sức phức tạp. Đặc biệt, vài ngày gần đây, nhiều người dân đã có dấu hiệu chủ quan, số người đổ ra đường đông hơn. Vì thế, với sự vào cuộc quyết liệt của các lực lượng chức năng, ngành y tế kêu gọi người dân nghiêm túc tuân thủ các biện pháp của Trung ương và thành phố, để cuộc chiến chống Covid-19 sớm thành công.