Từ các vụ cháy quán karaoke: Cần đưa kinh doanh karaoke vào ngành nghề có nguy cơ đặc biệt về phòng cháy, chữa cháy

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Các vụ cháy quán karaoke liên tiếp xảy ra gần đây gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản khiến dư luận lo lắng bất an. Sau những vụ việc này nhiều người hỏi, chủ cơ sở vi phạm PCCC làm chết nhiều người sẽ phải đối diện với mức hình phạt cao nhất là bao nhiêu năm tù?

Chiều 11-9, nhân viên quán karaoke Yến Nhi (xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, Đồng Nai) thông qua camera phát hiện khói bốc lên từ tầng 3. Ngay sau đó, nhân viên này báo động những người khác hướng dẫn khách đang hát thoát ra ngoài.

Đến khoảng 18h, đơn vị cứu hỏa đầu tiên tiếp cận tổ chức dập lửa, ngăn chặn cháy lan. Đến 18h10, đám cháy cơ bản được khống chế và dập tắt hoàn toàn vào lúc 20h cùng ngày. Vụ cháy không gây thương vong về người nhưng nhiều tài sản bên trong bị cháy đen.

Trước đó, vào tối 6-9, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ - Công an tỉnh Bình Dương nhận tin báo xảy ra cháy tại hộ kinh doanh Karaoke An Phú tại phường An Phú, thành phố Thuận An.

Vào thời điểm xảy ra cháy có nhiều khách đến hát. Quán này còn có khá đông nhân viên phục vụ nữ. Quá trình chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, lực lượng chức năng đã phát hiện 32 thi thể của nạn nhân trong vụ cháy.

Vụ cháy quán karaoke An Phú ở tỉnh Bình Dương đã khiến 32 người mất mạng

Vụ cháy quán karaoke An Phú ở tỉnh Bình Dương đã khiến 32 người mất mạng

Trước đó tại Hà Nội, quán karaoke ISIS số 231 Quan Hoa, quận Cầu Giấy bất ngờ xảy cháy để lại hậu quả nặng nề. Ba cán bộ, chiến sỹ Đội cảnh sát PCCC - Công an quận Cầu Giấy đã anh dũng hi sinh khi làm nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ, dập tắt đám cháy.

Cũng tại quận Cầu Giấy, vào năm 2016, một vụ cháy quán karaoke khác ở 68 Trần Thái Tông, phường Dịch Vọng Hậu đã khiến 13 người mất mạng.

Sau những vụ hỏa hoạn, cơ quan chức năng đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, khởi tố vụ án, khởi tố bị can về một số tội danh, trong đó phổ biến nhất là Tội vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy.

“Trong các vụ cháy để xác định trách nhiệm của chủ cơ sở kinh doanh kraraoke và những người có liên quan cần căn cứ vào nguyên nhân xảy cháy và các thiệt hại thực tế” - Luật sư Nguyễn Thị Thu - Đoàn Luật sư Hà Nội cho biết.

Nếu nguyên nhân của vụ cháy và các thiệt hại đã xảy ra là do cơ sở kinh doanh karaoke không tuân thủ đúng và đầy đủ các quy định pháp luật về an toàn, phòng chống cháy nổ thì chủ cơ sở có thể bị truy cứu trách nhiệm hình về Tội vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy theo Điều 313 BLHS 2015 với hình phạt là cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 2-12 năm.

Ngoài ra, cá nhân này còn có thể bị phạt tiền từ 10-50 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1-5 năm. Bên cạnh đó, chủ cơ sở kinh doanh karaoke còn có trách nhiệm bồi thường thiệt hại về sức khỏe, tính mạng cho các nạn nhân theo Bộ luật dân sự 2015.

Cũng theo Luật sư Thu, để tránh xảy ra những vụ cháy quán karaoke tiếp theo, trước mắt, cơ quan chức năng cần tạm dừng hoạt động toàn bộ các quán kinh doanh karaoke để thanh tra, kiểm tra xem có đảm bảo an toàn về PCCC không, kiêu quyết tước giấy phép hoạt động với cơ sở không đủ điều kiện.

Đồng thời, cần đưa hoạt động kinh doanh karaoke vào ngành nghề nguy cơ đặc biệt về PCCC để có những biện pháp phù hợp để tập huấn, yêu cầu kĩ thuật, thanh tranh kiểm tra định kì về PCCC… Xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kĩ thuật cho quán karaoke như thiết kế hành lang rộng, có hệ thống PCCC tự động, có cảnh báo cháy và phun nước tự động…

“Đã đến lúc cần bắt buộc tập huấn về PCCC định kì cho nhân viên của quán karaoke. Mặc khác, nên quy hoạch riêng địa điểm tập trung, đặt các quán hát Karaoke, không được tiếp xúc trực tiếp nhà dân, không nằm trong khu dân cư đông đúc nhằm hạn chế việc cháy lan” - Luật sư Thu đề xuất.