Xa Thị Kim Cúc (SN 1983) từ quê Bến Tre lên Tp.HCM thuê căn nhà số 54/4, tổ 15, khu phố 1, P. Thạnh Lộc, Q.12 để mở hiệu cắt tóc. Sau đó, Cúc thuê Nguyễn Thị Khéo và Phan Thị Mỹ Duyên vào phụ việc cắt tóc và gội đầu.

Bị cáo Xa Thị Kim Cúc tại tòa
Được 2 cô gái gợi ý, Cúc đồng ý cho Khéo và Duyên bán dâm tại hiệu cắt tóc của mình khi khách có nhu cầu. Đổi lại, mỗi lần “đi khách” các cô gái này phải đưa cho Cúc 100 ngàn đồng tiền “thuê chỗ”.
Hành nghề được 10 ngày thì ổ mại dâm này bị Công an quận 12 bắt quả tang. Tại cơ quan điều tra, Cúc khai nhận đã đồng ý cho 2 cô gái này bán dâm tại tiệm của mình 5 lần, thu lợi bất chính 1 triệu đồng. Trong đó, Cúc hưởng lợi được 500 ngàn đồng.
Xét thấy bị cáo phạm tội lần đầu; số tiền thu lợi bất chính không lớn, lại đã nộp lại số tiền trên nên tòa xem xét đây là tình tiết giảm nhẹ nên trước đó tòa sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo 6 năm 6 tháng tù. Sau đó, Cúc có đơn kháng cáo xin xem xét giảm nhẹ hình phạt.
Mới đây, TAND TP.HCM xét xử phúc thẩm, Tòa đã bác kháng cáo và tuyên y án sơ thẩm đối với bị cáo Xa Thị Kim Cúc về tội “chứa mại dâm”.