Từ 0h đêm 15-5, chính thức dừng yêu cầu phải xét nghiệm Covid-19 trước khi nhập cảnh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 14-5, Bộ Y tế cho biết, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện về việc chính thức dừng yêu cầu phải xét nghiệm virus SARS-CoV-2 trước khi nhập cảnh vào Việt Nam từ 0h00 ngày 15-5-2022.
Từ 0h đêm 15-5, Việt Nam tạm dừng yêu cầu xuất trình phiếu xét nghiệm Covid-19 trước khi nhập cảnh

Từ 0h đêm 15-5, Việt Nam tạm dừng yêu cầu xuất trình phiếu xét nghiệm Covid-19 trước khi nhập cảnh

Theo thông tin từ Bộ Y tế vào chiều nay, trong 24h qua, cả nước ghi nhận 1.895 ca nhiễm mới, giảm 331 ca so với ngày trước đó, tại 46 tỉnh, thành phố. Đây là ngày có số mắc thấp nhất kể từ trước khi đợt dịch thứ 4 trên cả nước bùng phát vào giữa năm 2021.

Cụ thể số mắc mới ở một số tỉnh thành như sau: Hà Nội (489), Nghệ An (115), Quảng Ninh (95), Vĩnh Phúc (92), Phú Thọ (92), Yên Bái (86), Tuyên Quang (81), Thái Bình (66), Quảng Bình (54), Bắc Kạn (52), Lào Cai (51), Thái Nguyên (47), TP. Hồ Chí Minh (45), Hà Nam (41),...

Trong ngày ghi nhận 2 ca tử vong tại Bạc Liêu (1), Khánh Hoà (1). Về tiêm chủng, số liều tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi tính đến chiều nay tăng lên 2.391.265 liều, đáng chú ý trong đó có 1.676 liều là mũi 2.

Về các hoạt động chống dịch, Bộ Y tế cho biết, Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện số 416/CĐ-TTg về việc tạm dừng yêu cầu phải xét nghiệm virus SARS-CoV-2 trước khi nhập cảnh vào Việt Nam từ 0h00 đêm nay, ngày 15-5-2022.