Xã Phúc Sơn là một vùng đất bán sơn địa ở phía Tây Nam Thủ đô, có tên gọi mang nhiều ý nghĩa sâu sắc - may mắn và hạnh phúc, được thành lập trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của xã Mỹ Xuyên, Phúc Lâm, Thượng Lâm, Tuy Lai cùng phần lớn diện tích tự nhiên và toàn bộ dân số của xã Đồng Tâm.
![]() |
Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP và đồng chí Nguyễn Hoàng Sơn - Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy tặng hoa chúc mừng Đại hội |
Nhiệm kỳ 2020 - 2025, mặc dù phải thực hiện nhiệm vụ chính trị trong bối cảnh có nhiều thời cơ, thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, song bám sát sự lãnh đạo chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND, MTTQ Việt Nam thành phố và các sở, ban, ngành thành phố; với sự nỗ lực phấn đấu, tinh thần đoàn kết, đồng thuận, quyết tâm cao, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Phúc Sơn đã có nhiều cách làm năng động, sáng tạo, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị là tiền đề là điểm tựa rất quan trọng để Đảng bộ xã Phúc Sơn phát huy và triển khai toàn diện, thay đổi rõ nét trong nhiệm kỳ tới.
Chỉ đạo tại Đại hội, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng đánh giá cao sự quyết tâm chính trị cao nhất của Đảng bộ xã Phúc Sơn, chỉ sau 48 ngày từ khi thành lập tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, với phương châm “vừa chạy” vừa “xếp hàng”, với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, Đảng bộ xã đã chỉ đạo kiện toàn tổ chức bộ máy, đảm bảo cơ sở vật chất để toàn hệ thống chính trị mới đi vào hoạt động ổn định, phục vụ nhân dân; tổ chức thành công Đại hội, Hội nghị tại 100% tổ chức Đảng trực thuộc.
Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng nhấn mạnh, giai đoạn 2025 - 2030 là giai đoạn có ý nghĩa lịch sử đặc biệt của đất nước, là một xã có diện tích rộng, dân số đông và vị trí địa lý thuận lợi, hội tụ đầy đủ các yếu tố tự nhiên phong phú, nhiều di tích lịch sử - văn hóa nổi bật được xếp hạng cấp Quốc gia, mang lại tiềm năng du lịch sinh thái và thủy sản, phát triển nông lâm kết hợp.
![]() |
Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng phát biểu tại Đại hội |
Theo Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, xã Phúc Sơn không chỉ hội tụ những thế mạnh mà còn đặt ra thách thức trong giai đoạn mới, đòi hỏi phải “làm mới mình”, thực sự đột phá, gương mẫu, đi đầu, khuyến khích phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm để duy trì và tiếp tục thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới hiện đại.
“Đảng bộ và nhân dân xã Phúc Sơn phải quyết tâm đạt được các mục tiêu chỉ tiêu kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng phải cao hơn nhiệm kỳ trước, có kế hoạch liên kết vùng với các xã liền kề, cùng nhau phát triển bền vững. Với tâm thế mới, tiềm lực mới, vị thế và cơ hội phát triển mới, tôi đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Phúc Sơn cần khơi dậy và phát huy mạnh mẽ những tiềm năng, thế mạnh sẵn có, đổi mới tư duy, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cả hệ thống chính trị, phát triển kinh tế theo hướng bền vững, gắn với nâng cao chất lượng đời sống nhân dân” – đồng chí Nguyễn Thanh Tùng đề nghị.
![]() |
Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ xã Phúc Sơn |
Cơ bản nhất trí với các quan điểm phát triển, 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá và các giải pháp trọng tâm đã được nêu trong báo cáo chính trị, đồng chí Nguyễn Thanh Tùng đồng thời gợi mở thêm một số vấn đề cần tiếp tục thực hiện trong nhiệm kỳ tới.
Cụ thể, cần thực hiện nghiêm và vận dụng sáng tạo 5 nguyên tắc, 5 phương thức lãnh đạo của Đảng; bám sát quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố; phát triển kinh tế nhanh và bền vững gắn với đảm bảo an sinh xã hội, giải quyết hài hoà giữa tăng trưởng kinh tế với công bằng xã hội và bảo vệ môi trường; chuyển đổi số; coi trọng phát triển văn hóa…