Truy xét nhanh, bắt giữ đối tượng đột nhập trộm két sắt

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 3-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Minh Hoàng (SN 1982, trú tại phường Khương Đình, quận Thanh Xuân) về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Trước đó, khoảng 20h ngày 12-4, Công an phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân tiếp nhận trình báo của bà N.L (ở phường Thượng Đình) về việc bị kẻ gian cắt khóa trộm cắp một số tài sản gồm tvi, két sắt bên trong có 15 triệu đồng; 2 dây chuyền vàng 6,5 chỉ; 3 nhẫn vàng; khuyên tai, lắc tay đều bằng vàng và nhiều tài sản có giá trị khác. Tổng tài sản bị mất khoảng 57 triệu đồng...

Đối tượng Nguyễn Minh Hoàng bị bắt giữ

Đối tượng Nguyễn Minh Hoàng bị bắt giữ

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an quận Thanh Xuân đã vào cuộc điều tra, truy xét và xác định đối tượng gây án. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 14-4, Công an quận Thanh Xuân đã làm rõ đối tượng gây án là Nguyễn Minh Hoàng.

Khám xét nơi ở của đối tượng, Cơ quan điều tra thu giữ tang vật là chiếc két sắt đã bị phá cửa, 1 chiếc tivi, xà cầy, kìm cộng lực... Ngoài ra, còn có bộ quần áo, giày dép trùng khớp với hình ảnh đối tượng gây án mặc ngày 12-4 tại hiện trường.

Các tang vật bị thu giữ

Các tang vật bị thu giữ

Căn cứ các tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an quận Thanh Xuân đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Minh Hoàng.

Theo hồ sơ lưu trữ của cơ quan Công an, Nguyễn Minh Hoàng có 3 tiền án và 2 tiền sự liên quan đến trộm cắp tài sản và ma túy.