Truy xét kẻ bịt mặt, dùng dao cướp tài sản giữa ban ngày

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Lực lượng Cảnh sát Hình sự Công an huyện Gia Lâm, Hà Nội vừa truy xét, bắt giữ đối tượng manh động, cầm dao chặn đường cướp điện thoại di động của cô gái trẻ giữa ban ngày.

Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an huyện Gia Lâm, Hà Nội ngày 11-11 cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 4 tháng đối với Trần Khương Duy (SN 2001, quê quán Giao Thủy, Nam Định, tạm trú ở phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội) về tội “Cướp tài sản”.

Trước đó, ngày 31-10, Công an huyện Gia Lâm nhận được trình báo của chị T. (trú ở huyện Gia Lâm) về việc bị đối tượng nam giới cướp tài sản.

Đối tượng Trần Khương Duy bị bắt giữ

Đối tượng Trần Khương Duy bị bắt giữ

Theo trình báo, khoảng 12h trưa 31-10, chị T. điều khiển xe máy từ chỗ làm ở quận Long Biên về đường dẫn lên cao tốc 5B, thuộc địa phận tổ dân phố An Lạc, thị trấn Trâu Quỳ, thì bị 1 đối tượng nam giới điều khiển xe máy kiểu dáng Honda Wave đi từ sau vượt lên áp sát, dùng dao đe dọa ép dừng lại.

Quá trình này, đối tượng gí dao vào mạn sườn chị T, bắt đưa điện thoại di động. Lo sợ đối tượng manh động, cô gái trẻ đã phải đưa chiếc điện thoại iPhone 11. Tên cướp giật phắt tài sản giá trị, quay đầu xe phóng chạy.

Ngay khi tiếp nhận thông tin vụ việc, xác định tính chất nghiêm trọng, manh động của đối tượng gây án vào ban ngày, Chỉ huy Công an huyện Gia Lâm đã chỉ đạo Đội Cảnh sát Hình sự phối hợp Công an thị trấn Trâu Qùy và các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương vào cuộc điều tra, truy xét.

Theo những gì bị hại nhớ được thì đối tượng có đặc điểm dáng người gầy, đeo khẩu trang che gần kín mặt, mặc áo chống nắng trùm kín mũ.

Công an huyện Gia Lâm đã triển khai nhiều mũi điều tra, rà soát địa bàn, mở rộng các hướng xác minh để xác định đối tượng nghi vấn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an huyện Gia Lâm đã xác định và triệu tập đối tượng nghi vấn là Trần Khương Duy. Tại cơ quan Công an, Duy đã khai nhận hành vi phạm tội. Do không có tiền ăn tiêu, Duy nảy sinh ý định đi cướp tài sản. Đối tượng chuẩn bị một dao bấm và di chuyển từ nhà ở quận Hoàng Mai sang huyện Gia Lâm “săn mồi”.

Sau khi cướp được điện thoại của chị T., Duy quay vào nội thành và đến một cửa hàng ở quận Tây Hồ bán được 2,2 triệu đồng.