Truy tố ổ nhóm trộm cắp 25 chiếc xe máy

(ANTĐ) - Ngày 28-5-2008, CAQ Đống Đa bắt quả tang Vũ Thanh Tùng (SN 1985), trú tại ngõ 62, phố Trần Quý Cáp, phường Văn Miếu, quận Đống Đa có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy tại 54 Quốc Tử Giám, Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội. Thu giữ trong người Tùng hai gói heroin có trọng lượng 0,204 gam.

Truy tố ổ nhóm trộm cắp 25 chiếc xe máy

(ANTĐ) - Ngày 28-5-2008, CAQ Đống Đa bắt quả tang Vũ Thanh Tùng (SN 1985), trú tại ngõ 62, phố Trần Quý Cáp, phường Văn Miếu, quận Đống Đa có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy tại 54 Quốc Tử Giám, Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội. Thu giữ trong người Tùng hai gói heroin có trọng lượng 0,204 gam.

Ngoài ra còn thu trong người Tùng một chiếc vam phá khóa xe máy. Tùng khai: Trong khoảng thời gian từ tháng 3-2004 đến tháng 5-2008, Tùng cùng Nguyễn Tuấn Sơn (SN 1974), trú tại phường Điện Biên, quận Ba Đình và Đinh Việt Cường (SN 1984), trú tại phường Văn Miếu, quận Đống Đa đã sử dụng 2 xe môtô của gia đình làm phương tiện đi lại và dùng vam phá khóa trộm cắp 25 chiếc xe môtô các loại với tổng giá trị thiệt hại là 771 triệu đồng. Xin đơn cử một trường hợp cụ thể:

Khoảng giữa tháng 3-2004, Tùng đã thực hiện hành vi trộm cắp 2 chiếc xe máy Wave màu xanh rồi bán cho Đỗ Văn Mười (SN 1984), nhà ở ngõ Văn Hương, quận Đống Đa, Hà Nội được 2,4 triệu đồng. Sau khi mua được xe, Mười tháo phụ tùng mang xuống chợ Phố Huế bán cho những người buôn bán phụ tùng xe máy, khung và sườn xe bán cho đồng nát được tổng số tiền là 4,4 triệu đồng. Cơ quan điều tra đã xác minh nhưng không tìm được người bị hại.

Thấy việc trộm xe quá đơn giản, để có tiền ăn chơi và sử dụng ma túy, Tùng đã cùng đồng bọn liên tiếp gây ra các vụ trộm xe máy và nếu chưa bị bắt, chắc chắn chúng còn gây ra nhiều vụ trộm nữa. Qua lời khai của các bị can cho thấy, hầu hết những vụ trộm chúng thực hiện dễ dàng là do chủ phương tiện không khóa càng dù có lắp khóa. Sự bất cẩn của chủ phương tiện chính là điều kiện thuận lợi để Tùng và đồng bọn gây án. Trong những chiếc xe trộm cắp, nhiều xe có trị giá hàng trăm triệu đồng.

Quá trình điều tra được biết: Trong số 25 vụ trộm cắp, Tùng đã lấy trộm 17 xe với tổng giá trị là 523.011.000 đồng. Trong đó, Tùng một mình trộm 12 xe với giá trị 93.011.000 đồng; Tùng cùng Sơn trộm cắp 5 xe trị giá 403 triệu đồng.

Nguyễn Tuấn Sơn trộm cắp 13 xe với tổng số tiền là 678.540.000 đồng. Trong đó một mình Sơn trộm 4 chiếc trị giá 27.640.000 đồng, cùng Tùng trộm cắp 5 chiếc xe trị giá 430 triệu đồng và cùng Cường trộm cắp 4 xe trị giá 220.900.000 đồng.

Còn Đinh Việt Cường cùng Nguyễn Tuấn Sơn trộm cắp 4 xe trị giá 220.900.000 đồng. Ngoài ra Cường và Phạm Quốc Trung (SN 1975), trú tại phường Văn Miếu, quận Đống Đa tiêu thụ một xe máy trị giá 70 triệu đồng do Sơn và Tùng trộm cắp.

Cả 3 bị can đều bị truy tố về tội trộm cắp tài sản. Riêng bị can Tùng bị truy tố thêm tội tàng trữ trái phép chất ma túy;  bị can Cường và Sơn bị truy tố thêm tội tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Hai bị can Phạm Quốc Trung và Đỗ Văn Mười cũng bị truy tố về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. TAND TP Hà Nội xử sơ thẩm ngày 20 và 21-8.   

                         P.V