Truy tìm, xử lý nghiêm cá nhân phát tán ‘thư tuyệt mệnh’ và clip nam sinh trường chuyên nhảy từ tầng 28

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Trao đổi với PV ANTĐ sáng nay (2-4), chỉ huy CAQ Hà Đông cho biết, đơn vị đang phối hợp cùng các lực lượng nghiệp vụ CATP Hà Nội truy tìm người phát tán clip và “thư tuyệt mệnh” của nam sinh lớp 10 trường chuyên rơi từ tầng cao xuống đất tử vong.

Trước đó, khoảng 3h30 ngày 1-4, Công an phường Phú La (quận Hà Đông) nhận được thông tin tại sảnh toà chung cư Văn Phú Victoria có một thi thể nam sinh rơi từ tầng cao xuống đất, lập tức có mặt phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ điều tra, làm rõ vụ việc.

Nạn nhân được xác định là cháu L.N.N.M (16 tuổi, sống tại tầng 28 tòa chung cư Văn Phú Victoria). Theo điều tra, cháu M. đang học tại một trường chuyên cấp 3 ở Hà Nội. Trước khi xảy ra vụ việc, cháu M. để lại bức “thư tuyệt mệnh”.

Điều đáng lên án là trong tối 1-4 và rạng sáng nay 2-4, trên mạng xã hội đã xuất hiện đoạn clip ghi lại khoảnh khắc nam sinh trèo qua lan can ban công, cùng nội dung bức thư tuyệt mệnh của nạn nhân.

Chỉ huy CAQ Hà Đông nhấn mạnh, hành vi phát tán thư của cháu M. và hình ảnh nam học sinh thực hiện hành vi đau lòng trên mạng xã hội là không thể chấp nhận. Chỉ huy CAQ đã chỉ đạo đội nghiệp vụ khẩn trương phối hợp cùng lực lượng an ninh mạng CATP xác minh, làm rõ và xử lý nghiêm cá nhân nào đã thực hiện việc phát tán.

Đề cấp về vấn đề này, chuyên gia pháp lý Trịnh Văn phân tích, hành vi phát tán thư và đoạn clip liên quan đến nam học sinh lớp 10 đã vi phạm Điều 38 Bộ luật dân sự năm 2015 về quyền riêng tư.

Theo đó, Quyền riêng tư bao gồm bí mật cá nhân, đời sống riêng tư… là một trong những quyền cơ bản của công dân được pháp luật bảo vệ. Khi nghi ngờ hoặc phát hiện người khác có hành vi xâm phạm quyền cá nhân, riêng tư của mình, chúng ta cần tố cáo ngay với cơ quan Công an có thẩm quyền để kịp thời có biện pháp xử lý, đồng thời, thực hiện các công việc trong khả năng để ngăn chặn thông tin tiếp tục bị lộ như thông báo khóa tài khoản, đăng nhập tài khoản…

Người xâm phạm quyền cá nhân, riêng tư của người khác tùy theo mức độ của hành vi vi phạm và hậu quả gây ra có thể bị xử lý vi phạm hành chính, thậm chí là truy cứu trách nhiệm hình sự và bồi thường thiệt hại (nếu có).