Truy nóng nhóm cướp giật ‘đầy mình’ tiền án, chuyên ra tay lúc sáng sớm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Nhân thân cực xấu với những lần “vào tù ra tội” khiến chuỗi hành vi cướp giật của hai đối tượng Nguyễn Trường Minh và Đỗ Quý Long Minh hết sức táo tợn.

Tuy nhiên, cặp đôi “sở hữu’ tổng cộng 6 tiền án, 1 tiền sự này đã bị lực lượng Cảnh sát hình sự - Công an huyện Gia Lâm, Hà Nội nhanh chóng truy xét, bắt giữ, chặn đứng hành vi phạm tội.

Hai tên cướp giật với tổng cộng 6 tiền án, 1 tiền sự về các tội danh, bị CAH Gia Lâm bắt giữ sau 4 ngày gây án

Hai tên cướp giật với tổng cộng 6 tiền án, 1 tiền sự về các tội danh, bị CAH Gia Lâm bắt giữ sau 4 ngày gây án

Thông tin với PV ANTĐ ngày 16-11, chỉ huy CAH Gia Lâm cho biết, CQĐT CAH đã tạm giữ hình sự 2 đối tượng Nguyễn Trường Minh (SN 1982, trú tại phường Văn Miếu, quận Đống Đa, có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản và 1 tiền sự về hành vi gây rối trật tự công cộng); và Đỗ Quý Long Minh (SN 1989, HKTT tại phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, tạm trú tại TP. Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh; có 2 tiền án về tội cướp và 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản), để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó, CAH Gia Lâm tiếp nhận trình báo của 1 phụ nữ trú tại huyện Gia Lâm, về việc khoảng 7h15g cùng ngày, khi đang dừng xe đạp điện sát mép đường gần khu vực Trường mầm non xã Đình Xuyên, thì bị 2 đối tượng đèo nhau bằng xe máy áp sát, giật sợi dây chuyền đeo ở cổ.

Diễn biến sự việc quá nhanh khiến nạn nhân không nhớ được nhiều đặc điểm các đối tượng gây án; chỉ mang máng cả hai đều trên độ tuổi 30, đi xe máy kiểu Wave màu xanh, không đeo biển số…

“Quá trình điều tra, chúng tôi tập trung số đối tượng nổi trên địa bàn, đồng thời phối hợp mở rộng diện rà soát, truy xét hướng đến và tẩu thoát của nhóm cướp. Tài liệu cho thấy, đây là ổ nhóm từ nơi khác về, hoạt động lưu động và “chọn” địa bàn xã Đình Xuyên để ra tay vì khu vực này nhiều giáp ranh với các địa bàn xã, huyện và cả tỉnh Bắc Ninh”, chỉ huy đội CSHS – CAH Gia Lâm, đơn vị trực tiếp điều tra vụ án nhớ lại.

Qua trao đổi nghiệp vụ với các lực lượng địa bàn giáp ranh, đội CSHS CAH Gia Lâm nắm được, khoảng 30 phút trước khi xảy ra vụ cướp giật ở xã Đình Xuyên; tại khu vực đường gom dưới đê gần trường học thuộc địa phận phường Giang Biên, quận Long Biên, Hà Nội, xảy ra vụ việc với nhóm đối tượng và thủ đoạn tương tự. Bị hại là 1 phụ nữ đi xe máy, bị giật sợi dây chuyền vàng đeo ở cổ.

thấy có một người phụ nữ đi xe đạp điện đang đứng ở sát mép đường cạnh cửa hàng bán bánh mỳ, trên cổ có đeo sợi dây chuyền bằng kim loại màu vàng thì Trường Minh điều khiển xe áp sát vào phía người phụ nữ để Long Minh ngồi phía sau dùng tay phải giật sợi dây chuyền trên cổ.

Bằng liên hoàn các biện pháp nghiệp vụ kết hợp vận động quần chúng nhân dân tố giác tội phạm, đến ngày 15-11, lực lượng CSHS CAH Gia Lâm đã làm rõ và bắt giữ 2 đối tượng gây ra 2 vụ cướp giật dây chuyền nêu trên, là Nguyễn Trường Minh và Đỗ Quý Long Minh.

Lời khai của các đối tượng cho thấy, do không có nghề nghiệp lại thường xuyên “them” tiền, cặp đôi đã lên kế hoạch đi cướp giật. Với “kinh nghiệm” của những kẻ lưu manh chuyên nghiệp, chúng chọn những địa bàn vùng ven đô, giáp ranh để ra tay. Ngay cả thời điểm gây án vào đầu giờ sáng cũng là cả sự tính toán của 2 kẻ đầy mình tiền án này.

Khoảng 5h ngày 11-11, cặp Minh – Minh đi xe máy Honda Wave “anpha” màu xanh, không đeo biển kiểm soát di chuyển từ TP. Từ Sơn sang huyện Gia Lâm với mục đích cướp giật tài sản. Khoảng 6h45, chúng đi đến khu vực đường gom dưới đê gần trường học thuộc địa phận phường Giang Biên, quận Long Biên, thì phát hiện 1 người phụ nữ đi xe máy tay ga, trên cổ đeo sợi dây chuyền vàng. Quan sát thấy người phụ nữ đi chậm, Long Minh bảo Trường Minh áp sát, rồi giật sợi dây chuyền, rồi tăng ga về hướng đê sông Đuống, sang khu vực xã Đình Xuyên, Gia Lâm.

Khoảng 7h15, cặp đôi về đến khu vực gần Trường mầm non xã Đình Xuyên, thì trông thấy 1 phụ nữ đi xe đạp điện đang đứng sát mép đường, trên cổ đeo sợi dây chuyền kim loại màu vàng. Một lần nữa, 2 kẻ cướp gây án trót lọt. Tối hôm sau, đối tượng Long Minh mang sợi dây chuyền cướp đến cửa hàng vàng bạc ở đường Vạn Kiếp, quận Hai Bà Trưng bán.

Theo chỉ huy Đội CSHS CAH Gia Lâm, nhiều khả năng, hành vi phạm tội của 2 đối tượng trên chưa dừng lại ở 2 vụ cướp giật tại xã Đình Xuyên và phường Giang Biên. Đây cũng là vấn đề đang được CQĐT CAH Gia Lâm phối hợp đơn vị chức năng làm sáng tỏ…