Truy nã kẻ chủ mưu vụ cướp ngân hàng ở 390 Bạch Mai

(ANTĐ) - Hôm qua 12-9, CAQ Hai Bà Trưng cho biết, đã ra quyết định truy nã Triệu Minh Tuấn, SN 1985, nhà ở phường Mai Động, quận Hoàng Mai, về hành vi cướp tài sản. Qua khai thác 2 đồng phạm của Tuấn đã bị bắt, CQĐT CAQ Hai Bà Trưng đã xác định được vai trò chủ mưu vụ cướp hơn 900 triệu đồng tại Phòng Giao dịch - Chi nhánh Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Dương, 390 Bạch Mai, chính là tên Tuấn.

Truy nã kẻ chủ mưu vụ cướp ngân hàng ở 390 Bạch Mai

* Chưa ngã ngũ trách nhiệm bồi hoàn số tiền bị cướp

(ANTĐ) - Hôm qua 12-9, CAQ Hai Bà Trưng cho biết, đã ra quyết định truy nã Triệu Minh Tuấn, SN 1985, nhà ở phường Mai Động, quận Hoàng Mai, về hành vi cướp tài sản. Qua khai thác 2 đồng phạm của Tuấn đã bị bắt, CQĐT CAQ Hai Bà Trưng đã xác định được vai trò chủ mưu vụ cướp hơn 900 triệu đồng tại Phòng Giao dịch - Chi nhánh Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Dương, 390 Bạch Mai, chính là tên Tuấn.

Như ANTĐ đưa tin, trưa 25-8, tại Phòng Giao dịch - Chi nhánh Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Dương, 390 Bạch Mai, đã xảy ra vụ cướp táo tợn, 2 đối tượng đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang dùng dao xông vào khống chế nhân viên bảo vệ và thủ quỹ, cướp số tiền hơn 900 triệu đồng.

Quá trình đấu tranh, truy xét, CAQ Hai Bà Trưng phối hợp cùng Phòng PC14 đã bắt được 2 đối tượng trong vụ án, trong đó có nhân viên bảo vệ chi nhánh ngân hàng là Lê Văn Tiến, nhà ở phường Trần Phú, quận Hoàng Mai. CQĐT CAQ Hai Bà Trưng làm rõ, công tác an ninh tại Phòng Giao dịch Ngân hàng Đại Dương hết sức lỏng lẻo do Lê Văn Tiến nhận ra, nhưng kẻ nêu ý tưởng và lên kế hoạch cướp tiền chính là Triệu Minh Tuấn.

Tài liệu trinh sát cho thấy, tên Tuấn đang gánh món nợ không nhỏ từ mùa bóng đá EURO tháng 6-2008 vừa rồi. Phòng Giao dịch ở 390 Bạch Mai có 3 nhân viên của Công ty CP An ninh Việt Vương thay nhau làm nhiệm vụ. Tuấn bàn với Tiến, đợi đúng ca trực của Tiến, y sẽ ra tay.

Đích thân Triệu Minh Tuấn sau đó đã đi mua dao, găng tay, băng dính và khẩu trang để thực hiện kế hoạch gây án. Sau khi lấy được tiền, Tuấn cầm cả số tiền hơn 900 triệu đồng, rồi đem gửi ở nhà một người họ hàng 250 triệu đồng. Số tiền này hiện đã bị cơ quan công an thu hồi.

Một vấn đề phát sinh sau vụ việc này, là trách nhiệm bồi hoàn số tiền đã bị cướp. Theo hợp đồng ký kết, phía công ty bảo vệ sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn về tài sản của khách hàng. Tuy nhiên, việc thực hiện cam kết ra sao còn phụ thuộc vào kết quả điều tra và nhất là thiện chí của công ty bảo vệ.

Trao đổi với PV, điều tra viên thụ lý vụ án cho biết, sau nhiều lần mời đến làm việc để cung cấp hồ sơ liên quan đến nhân viên bảo vệ, đại diện Công ty CP An ninh Việt Vương vẫn chưa chấp hành. Vụ án đang được mở rộng. Triệu Minh Tuấn đang ở đâu hãy ra trình diện để được hưởng khoan hồng.

Ai biết thông tin về đối tượng, đề nghị điện thoại đến cơ quan công an gần nhất, hoặc Đội Điều tra hình sự - CAQ Hai Bà Trưng, ĐT: 04.9396630.

Hà Minh