Truy nã đối tượng vô cớ “hủy hoại tài sản” người khác

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an quận Hà Đông, thành phố Hà Nội ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Trung Quang, sinh năm 1978, HKTT tại 102 E2 tập thể Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội,về tội “Hủy hoại tài sản”.
Đối tượng Nguyễn Trung Quang

Đối tượng Nguyễn Trung Quang

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, vào khoảng 14h ngày 27-6-2023, chị Nguyễn Thị Thu Hằng, sinh năm 1979, trú tại Ngọc Hà, Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội, thuê anh T, sinh năm 1983, tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, đến nhà làm nhôm kính.

Đến khoảng 15h40’ cùng ngày, khi anh T đang lắp cửa tại nhà chị Hằng thì Nguyễn Trung Quang, đi cùng vợ đến. Tại đây, Quang lấy chiếc búa (của anh T) đập phá đồ đạc tài sản tại gian bếp và phòng vệ sinh của căn nhà, dùng 01 thanh gậy sắt mang theo chọc thủng nhiều lỗ trần thạch cao của gian bếp và phòng vệ sinh, rồi hai vợ chồng Quang bỏ đi. Tổng giá trị các tài sản bị thiệt hại là trên 10.013.000đ.

Quyết định truy nã đối với Nguyễn Trung Quang

Quyết định truy nã đối với Nguyễn Trung Quang

Căn cứ vào đơn tố cáo của bị hại, ngày 12-9-2023, cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an quận Hà Đông đã ra quyết định khởi tố đối với Nguyễn Trung Quang về tội “Hủy hoại tài sản” tuy nhiên đối tượng đã bỏ trốn. Ngày 19-11-2023, cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Trung Quang.

Căn cứ vào hình ảnh, nội dung thông tin cơ quan điều tra cung cấp, ai biết Nguyễn Trung Quang ở đâu, thông báo đến Công an quận Hà Đông, cơ quan Công an nơi gần nhất, hoặc số điện thoại điều tra viên: 0977455679.