Truy nã chủ “động lắc” lớn nhất nhì Thủ đô

ANTĐ - Đối tượng bị truy nã là Ngô Văn Thà - chủ “động lắc” đêm Tây Hồ, Hà Nội.

Karaoke đêm Tây Hồ nổi tiếng từ khi chưa đi vào hoạt động. Tháng 1-2010, đang trong quá trình hoàn thiện, quán rộng gần 600m2 bất ngờ xảy hỏa hoạn, làm 1 người chết. Ngô Văn Thà (SN 1965), trú tại phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần giải trí tuyền thông NVT (quán Karaoke đêm Tây Hồ), dốc sức huy động vốn của nhiều “đại gia”, tiếp tục gây dựng quán. Sau gần 1 năm tu sửa, tháng 12-2010, Karaoke đêm Tây Hồ chính thức mở cửa đón khách.

 
 

Karaoke đêm Tây Hồ từng xảy cháy năm 2010

Tọa lạc ở khu vực khá xa trung tâm - ngõ 624 Lạc Long Quân, quận Tây Hồ nhưng ngay khi hoạt động, nơi đây đã tập trung nhiều dân chơi đến “đốt tiền”, thác loạn, có biểu hiện tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Số lượng nhân viên quán tăng lên từng ngày, để phục vụ cả trăm “dân chơi” đến “đập phá” thâu đêm suốt sáng.

 

Chân dung Ngô Văn Thà

Gần 3 tháng bí mật huy động lực lượng trinh sát, nắm tình hình, lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy đã thu được tài liệu chứng minh hành vi tổ chức sử dụng ma túy tại tụ điểm này.

Rạng sáng 20-3-2011, cả trăm cảnh sát thuộc: Cục CSĐT tội phạm về ma túy, Bộ Công an; Phòng CSĐT tội phạm về ma túy - CATP Hà Nội; CAQ Tây Hồ bất ngờ ập vào tụ điểm ăn chơi thác loạn này, tạm giữ 40 “dân chơi” đang “bay lắc” trong 4 phòng hát, thu 28 viên “thuốc lắc”, 2 gói cần sa, 1 túi ma túy “đá” và nhiều dụng cụ sử dụng ma túy.

24 nhân viên quán, cùng số dân chơi được đưa về trụ sở Cục CSĐT tội phạm về ma túy ghi lời khai. Riêng Ngô Văn Thà, đối tượng đã bỏ trốn. Kết quả phân tích mẫu nước tiểu của số “dân chơi” cho thấy, 31 đối tượng phản ứng dương tính với ma túy.

 

Chủ "động lắc" bỏ trốn gần 1 năm nay đang bị truy nã

Trung tá Đỗ Danh Chiến - Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về ma túy CAQ Tây Hồ - đơn vị thụ lý vụ án, cho biết: Đầu năm 2012, Cơ quan công an đã kết thúc điều tra, chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án, 11 đối tượng liên quan sang VKSND quận Tây Hồ, đề nghị truy tố về các tội danh: mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Đối tượng bỏ trốn Ngô Văn Thà - cơ quan CSĐT đã quyết định truy nã về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Ngô Văn Thà ở đâu, đến cơ quan công an đầu thú để hưởng lượng khoan hồng của pháp luật.