Truy nã 5 đối tượng tấn công Cảnh sát hình sự

ANTĐ - Khẩn trương điều tra vụ án lao xe ô tô vào trinh sát hình sự xảy ra trên phố Hồng Mai, phường Bạch Mai, đêm 9, rạng sáng 10-7, ngày 28-7, CQĐT CAQ Hai Bà Trưng đã ra quyết định truy nã về 3 tội danh giết người, cố ý gây thương tích, chống người thi hành công vụ đối với 5 đối tượng.

Các đối tượng bị truy nã gồm Doãn Hồng Hải (SN 1986, tức Hải «cu em»), trú ở phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng; Nguyễn Anh Tú  (SN 1984, tức Tú «nhệch »), trú tại phường Đống Mác, quận Hai Bà Trưng; Nguyễn Đức Duy (SN 1990), nhà phường Bạch Mai; Trần Bảo Trung (SN 1992) và Phạm Anh Tú (SN 1992), cùng trú ở phường Liễu Giai, quận Ba Đình. Ngoài ra, CQĐT CAQ Hai Bà Trưng đã thực hiện lệnh tạm giam đối với Vũ Long Thành (SN 1976), và Phạm Tú Tài (SN 1993), cùng trú tại phố Hồng Mai, phường Bạch Mai, về các hành vi cố ý gây thương tích và chống người thi hành công vụ.

Các đối tượng Hải, Phạm Tú, Duy, Nguyễn Tú, Trung

Khoảng 23h ngày 9-7, nhóm Hải «cu em» ngồi uống rượu ốc tại quán 136 phố Hồng Mai, phường Bạch Mai. Tại đây, chúng nảy sinh mâu thuẫn với các anh Thái Văn Chính và Lê Anh Bình, cùng trú ở phường Bạch Mai. Sự việc được can ngăn nhưng nhóm tên Hải vẫn theo anh Chính về nhà, gây sự. Anh Nguyễn Công Đức Thanh, là em vợ của anh Chính, bị nhóm Hải «cu em» đánh gây thương tích. Khi CAP Bạch Mai nhận được tin báo, đến hiện trường, các đối tượng đã tấn công đồng chí Trần Anh Tuấn, CSKV trước khi bỏ chạy.

Gần 1 tiếng đồng hồ sau đó, nhóm Hải «cu em» đi 2 xe máy và 1 ô tô quay lại phố Hồng Mai. Chúng tụ tập, đứng chửi trước cửa nhà anh Chính. Nhận được tin báo, các trinh sát đội CSHS CAQ Hai Bà Trưng gồm đồng chí Quảng, Phương, Sơn cùng đồng chí Nguyễn Hữu Khánh- Trưởng CAP Quỳnh Lôi (mặc sắc phục cảnh sát) đến ngay hiện trường. Hải, Tú leo lên xe ô tô. Đồng chí Quảng đứng trước đầu xe, rút thẻ công tác và yêu cầu các đối tượng xuống xe. Tên Hải không chấp hành, điều khiển xe tiến về phía trước, dồn, húc ngã đồng chí Quảng trước cửa số nhà 71. Chỉ đến khi lực lượng công an tăng cường, các đối tượng mới bỏ chạy. Đồng chí Quảng bị thương nặng nhất, xương đùi trái gãy làm 3 đoạn.

Trên cơ sở hồ sơ, tài liệu thu thập, CQĐT CAQ Hai Bà Trưng có đủ căn cứ xác định hành vi của Doãn Hồng Hải là giết người và cố ý gây thương tích; Vũ Long Thành có hành vi cố ý gây thương tích và chống người thi hành công vụ; Nguyễn Anh Tú, Phạm Tú Tài, Phạm Văn Tuấn, Nguyễn Đức Duy, Trần Bảo Trung, Phạm Anh Tú có hành vi cố ý gây thương tích, trong đó  Phạm Tú Tài, Phạm Văn Tuấn giữ vai trò đồng phạm. Cơ quan công an yêu cầu 5 đối tượng Hải, Phạm Tú, Nguyễn Tú, Duy và Trung đang lẩn trốn ở đâu, ra trình diện để được hưởng lượng khoan hồng của pháp luật.